Bắt 10 thanh thiếu niên chém người loạn xạ trên phố

Chiều 30-5, trao đổi với Pháp Luật TP.HCM, Thượng tá Nguyễn Hồng Kỳ, Phó Công an TP Nha Trang (Khánh Hòa), cho biết cơ quan này đang củng cố hồ sơ để xử lý 10 thanh thiếu niên về hành vi cố ý gây thương tích.

Nhóm thanh thiếu niên đang bị triệu tập làm việc để làm rõ sự việc gồm Nguyễn Thành Duy (17 tuổi), Bùi Ngọc Quynh (20 tuổi, cùng ngụ thị xã Ninh Hòa, Khánh Hòa), Lê Duy Tấn, Đoàn Quang Sang, Đỗ Văn Lâm, Khưu Hưng Sinh, Nguyễn Văn Thuận, Đỗ Thanh Tịnh, Nguyễn Văn Thịnh, Hồ Minh Hòa, Pháp (chưa rõ họ).

Nhóm thanh thiếu niên tham gia chém người loạn xạ, làm năm nạn nhân bị thương nặng.

Thông tin ban đầu cho biết rạng sáng 29-5, sau khi ăn nhậu, Nguyễn Thành Duy, Bùi Ngọc Quynh dùng xe máy chở bạn gái đi chơi.

Khi đi ngang qua một quán nhậu ở bờ kè phía nam sông Cái đoạn thuộc phường Xương Huân, TP Nha Trang, Duy xảy ra mâu thuẫn với một nhóm thanh niên đang nhậu tại đây. Trong lúc cãi vã, nhóm của Duy bị nhóm thanh niên đang nhậu đuổi đánh.

Về đến phòng trọ, Duy huy động thêm tám thanh thiếu niên trên mang theo hung khí kéo nhau đi tìm nhóm thanh niên đang nhậu đánh trả thù.

Khi quay lại, thấy ba thanh niên đang ngồi uống bia trên vỉa hè, nhóm của Duy lao vào dùng tuýp sắt đánh tới tấp, làm ba người này bị trọng thương rồi bỏ chạy thoát thân.

Tiếp đó, khi thấy hai anh em Nguyễn Trung Kiên, Nguyễn Trung Anh đang dọn dẹp quán nhậu ở gần đó, nhóm của Duy lại lao vào chém tới tấp làm hai nạn nhân bị thương nặng, phải đưa đi cấp cứu.

Sau gần mười tiếng đồng hồ truy xét, Công an TP Nha Trang đã xác định danh tính nhóm thanh thiếu niên côn đồ trên. Theo Thượng tá Nguyễn Hồng Kỳ, do không tìm được nhóm thanh niên để đánh trả thù, nhóm của Duy quay ra gặp ai đánh, chém người đó. Cả năm nạn nhân bị thương đều không có mâu thuẫn gì với nhóm thanh thiếu niên này.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm