Bắt 2 cựu Chủ tịch tỉnh Khánh Hòa Lê Đức Vinh, Nguyễn Chiến Thắng

Chiều 8-6, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa tống đạt quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam, khám xét chỗ ở đối với các ông Lê Đức Vinh, Nguyễn Chiến Thắng (đều là cựu chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa); Lê Mộng Điệp, cựu Giám đốc Sở TN&MT.

Ba cựu lãnh đạo này bị khởi tố điều tra tội vi phạm các quy định về quản lý đất đai.

Ông Lê Đức Vinh khi giữ chức chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa. Ảnh: TẤN LỘC

Theo đại diện Công an tỉnh Khánh Hòa, ngày 8-6, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh ra quyết dịnh khởi tố vụ án hình sự vi phạm các quy định về quản lý đất đai quy định tại khoản 3 Điều 229 BLHS.

Vụ án này xảy ra tại dự án sinh thái tâm linh Cửu Long Sơn Tự và dự án biệt thự sông núi Vĩnh Trung thuộc khu vực núi Chín Khúc, TP Nha Trang.

Ông Nguyễn Chiến Thắng khi còn làm chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa.

Cùng ngày, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa ra các quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với ông Lê Đức Vinh (56 tuổi), cựu Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Chiến Thắng, cựu Chủ tịch UBND tỉnh; Lê Mộng Điệp, cựu Giám đốc Sở TN&MT.

Ông Lê Mộng Điệp, cựu Giám đốc Sở TN&MT Khánh Hòa

Các quyết định tố tụng trên đã được VKSND tỉnh Khánh Hòa phê chuẩn. Hiện lực lượng chức năng đang tiến hành các thủ tục tố tụng. 

Ông LÊ ĐỨC VINH, sinh năm 1965, quê xã Diên An, huyện Diên Khánh, Khánh Hòa.

Ông Vinh từng giữ chức phó giám đốc Sở Xây dựng, chủ tịch UBND TP Nha Trang, giám đốc Sở Xây dựng, ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, phó chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2010-2015.

Tháng 9-2015, được bầu làm phó bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa nhiệm kỳ 2015-2020.

Tháng 10-2015, được bầu làm chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa. Tháng 6-2016, tái đắc cử chức vụ chủ tịch UBND tỉnh.

Tháng 11-2019, Ban Bí thư quyết định kỷ luật bằng hình thức cách tất cả chức vụ trong Đảng đối với ông Lê Đức Vinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Ban cán sự đảng, Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021; ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, ủy viên Ban cán sự đảng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa nhiệm kỳ 2011-2016.

Tháng 12-2019, Thủ tướng quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức cách chức chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa nhiệm kỳ 2016-2021 và xóa tư cách phó chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa nhiệm kỳ 2011-2016 đối với ông Lê Đức Vinh.

 

Ông NGUYỄN CHIẾN THẮNG sinh năm 1955, quê xã Vĩnh Trung, TP Nha Trang, Khánh Hòa.

Ông Thắng từng làm phó giám đốc Sở Thủy sản Khánh Hòa, bí thư Thị ủy Cam Ranh (nay là TP Cam Ranh), trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Khánh Hòa, phó chủ tịch thường trực UBND tỉnh Khánh Hòa.

Tháng 10-2010, ông Thắng được bầu làm phó bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa. Tháng 12-2010, được bầu làm chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa. Ông Thắng nghỉ hưu từ tháng 10-2015.

Tháng 11-2019, Ban Bí thư quyết định kỷ luật bằng hình thức cách tất cả chức vụ trong Đảng đối với ông Nguyễn Chiến Thắng, Phó Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2010-2015, Bí thư Ban cán sự đảng, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa nhiệm kỳ 2011-2016.

Tháng 12-2019, Thủ tướng quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức xóa tư cách chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa nhiệm kỳ 2011-2016 đối với ông Nguyễn Chiến Thắng.

*Ông LÊ MỘNG ĐIỆP, cựu Giám đốc Sở TN&MT tỉnh Khánh Hòa bị Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo hồi tháng 9-2020. Theo kết luận, ông Lê Mộng Điệp đã vi phạm Luật Đất đai 2003, Luật Đất đai 2013 và quy định về những điều đảng viên không được làm. 

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm