Bắt 2 người liên quan vụ án giết người đang tìm cách trốn sang Campuchia

(PLO)- Lực lượng chức năng tỉnh Long An bắt giữ hai nghi can liên quan vụ án giết người ở TP.HCM đang tìm cách lẩn trốn sang Campuchia.

Ngày 2-10, tin từ Bộ đội Biên phòng Long An cho biết, lực lượng chức năng thuộc Đồn biên phòng cửa khẩu Mỹ Quý Tây (đóng tại huyện Đức Huệ, tỉnh Long An) phối hợp với công an huyện Đức Huệ (Long An) bắt hai nghi can có liên quan đến vụ án giết người ở TP.HCM. Đó là Vũ Xuân Trường ( 19 tuổi, ngụ Phường 6, Quận 8, TP.HCM) và Phan Hoàng Tuấn (18 tuổi, ngụ Phường 7, Quận 8, TP.HCM).

Hai đối tượng bị bắt khi tìm cách xuất cảnh trái phép sang Campuchia.

Bắt hai nghi can liên quan vụ án giết người ở TP.HCM, trốn sang Campuchia
Hai nghi can Trường và Tuấn liên quan đến vụ án giết người ở TP.HCM bị bắt giữ. Ảnh: BP

Trước đó, vào ngày 1-10, Đồn biên phòng cửa khẩu Mỹ Quý Tây nhận được thông báo của Công an huyện Đức Huệ về thông tin công an đang truy tìm hai nghi can có liên quan đến vụ “ Giết người” xảy ra vào ngày 30-9 tại Quận 8, TP.HCM.

Vào lúc 22h ngày 1-10, lực lượng Biên phòng và Công an Long An tuần tra kiểm soát khu vực bãi xe thuộc ấp 4, xã Mỹ Quý Tây, huyện Đức Huệ (Long An) phát hiện có hai người có biểu hiện nghi vấn xuất cảnh trái phép.

Tổ Tuần tra kiểm soát đã tiến hành kiểm tra, và hai người này khai tên là Vũ Xuân Trường ( 19 tuổi, ngụ Phường 6, Quận 8, TP.HCM) và Phan Hoàng Tuấn (18 tuổi, ngụ Phường 7, Quận 8, TP.HCM).

Qua làm việc, Trường và Tuấn khai nhận ngày 30-9, có liên quan đến vụ giết người ở Quận 8, TP.HCM nên di chuyển xuống Long An để tìm cách xuất cảnh trái phép sang Campuchia.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm