Bắt 3 kẻ giả danh cán bộ TN&MT chiếm đoạt người làm giấy tờ đất 15 tỉ

(PLO)- Đường dây lừa đảo này có 3 người thì 2 từng có tiền án, tiền sự. Ít nhất 25 người ở Nghệ An đã bị lừa 15 tỷ đồng.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 14-6, Công an tỉnh Nghệ An chp biết, đã phối hợp cơ quan chức năng bắt giữ Lê Thanh Hải, Lê Kiên Trung và Trần Diễn Thương về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Lê Thanh Hải bị bắt giữ. Ảnh: NTV

Lê Thanh Hải bị bắt giữ. Ảnh: NTV

Hải (39 tuổi, trú phường Lê Lợi, TP Vinh, Nghệ An) cầm đầu đường dây lừa đảo này. Trung (43 tuổi, trú phường Lê Lợi, TP Vinh) bị bắt tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Thương (46 tuổi, trú phường Hưng Dũng, TP Vinh) bị truy đuổi từ TP Đà Nẵng về đến TP Vinh, thì bị bắt.

Thời gian qua, Hải phân công cho Trung và Thương đi tiếp cận người dân liên quan đến lĩnh vực đất đai. Nhóm này giới thiệu với dân là cán bộ Sở TN&MT, có nhiều mối quan hệ, có khả năng đấu giá thành công các lô đất quy hoạch, hợp thức hóa được việc nhập, tách giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, chuyển đổi mục đích sử dụng đất…

Tang vật giấy chứng nhận quyền sử dụng đất làm giả. Ảnh: NTV.

Tang vật giấy chứng nhận quyền sử dụng đất làm giả. Ảnh: NTV.

Người dân tưởng thật đưa tiền cho Trung. Trung chuyển tiền cho Hải. Hải phân công Thương làm giả các giấy tờ đất đưa cho người dân.

Để tránh bị phát hiện và bị bắt, Hải bảo Trung vào Bà Rịa - Vũng Tàu sống còn Thương được “sắp xếp” vào Đà Nẵng.

Bằng thủ đoạn nêu trên, nhóm Hải đã lừa đảo chiếm đoạt tài sản của 25 bị hại trên địa bàn Nghệ An với tổng số tiền hơn 15 tỉ đồng.

Ban chuyên án cũng thu và tạm giữ tang vật 10 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giả, một xe ô tô, một giấy đăng ký xe ô tô giả, 5 điện thoại di động.

Lê Kiên Trung và Trần Diễn Thương tại cơ quan công an. Ảnh: NTV.

Lê Kiên Trung và Trần Diễn Thương tại cơ quan công an. Ảnh: NTV.

Hiện Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nghệ An đã tiến hành phong tỏa 3 tài khoản ngân hàng liên quan đến đường dây lừa đảo làm giả giấy tờ nêu trên.

Theo hồ sơ, Hải đã có năm tiền án về các tội cướp tài sản, trộm cắp tài sản, cưỡng đoạt tài sản, mua bán trái phép chất ma túy và gây rối trật tự công cộng. Thương cũng có hai tiền án về các tội danh mua bán trái phép chất ma túy và mua bán người.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm