Bắt 5 người vụ truy sát bằng súng trên cầu Hóa An

Liên quan đến vụ truy sát bằng súng trên cầu Hóa An, sáng 15-5, tại lễ chào cờ đầu tuần, Đại tá Ngô Minh Đức, Phó Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai, đã trao thưởng đột xuất số tiền 20 triệu đồng cho bốn tập thể gồm: Phòng Cảnh sát Hình sự; Phòng Kỹ thuật nghiệp vụ Công an tỉnh Đồng Nai; Công an TP Biên Hòa và Cục Kỹ thuật nghiệp vụ (Bộ Công an), mỗi đơn vị 5 triệu đồng.

Công an tỉnh Đồng Nai trao thưởng cho các tập thể phá án. Ảnh: CTV

Như Pháp Luật TP.HCM đã đưa tin, khoảng 1 giờ ngày 6-5, tại khu vực cầu Hóa An, thuộc xã Hóa An, TP Biên Hòa đã xảy ra một vụ nổ súng làm anh Trần Văn Lực (26 tuổi, quê tỉnh Sóc Trăng) và anh Nguyễn Hoàng Đức Thanh (31 tuổi, ngụ tỉnh Bình Dương) bị thương phải đưa đi bệnh viện cấp cứu.

Sau gần hai ngày tích cực điều tra, đeo bám địa bàn, sàng lọc đối tượng, ngày 7-5, lực lượng chức năng đã ra lệnh bắt khẩn cấp  người, gồm: Nguyễn Văn Sang, Dương Hoàn Quân, Lê Minh Hùng, Trịnh Hoàng Lâm và Nguyễn Hoàng Phong (cùng ở TP Biên Hòa) về hành vi giết người.

Trước đó, Trần Văn Lực thuê trọ tại ấp Đồng Nai (xã Hóa An, TP Biên Hòa) có quen biết với Phong. Khuya 5-5, Lực đi chơi về thì phát hiện Phong và nhóm thanh niên gồm Lâm, Huy, Quân, Sang đang sử dụng ma túy ở phòng mình nên phản đối. Bị đuổi, Phong chửi mắng Lực và đe dọa quay lại “xử” Lực.

Đến 1 giờ sáng 6-5, sợ bị Phong đánh nên Lực đi bộ ra ngã tư chợ Hóa An (xã Hóa An, TP Biên Hòa) rồi gọi điện cho Nguyễn Hoàng Đức Thanh (31 tuổi, ngụ Bình Dương) đến đón đi lánh nạn.

Khi Thanh điều khiển chở Lực đi về hướng trung tâm TP Biên Hòa thì nhóm của Phong đi trên ba xe máy đuổi theo, dùng súng tự chế bắn nhiều phát khiến Thanh và Lực bị thương.

Hiện cơ quan công an thu giữ được khẩu súng bắn đạn bi mà nhóm của Phong sử dụng truy sát đối phương.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm