Bắt 600 thùng nước ngọt trôi nổi nhập lậu từ Campuchia

Ngày 3-11, Đội QLTT số 8 huyện Bù Đốp (Bình Phước) phối hợp với Đội Kiểm tra liên ngành chống buôn lậu tỉnh Bình Phước cho biết khi tuần tra khu vực ấp 5, xã Thiện Hưng (Bù Đốp) phát hiện một xe tải biển số 93C-039.91 có dấu hiệu nghi vấn.
Qua kiểm tra, cơ quan chức năng xác tín được xe tải trên do Ngân Thanh Bình (sinh năm 1993, hộ khẩu xã Thuận Lợi, huyện Đồng Phú, Bình Phước) điều khiển và đang vận chuyển 600 thùng nước ngọt hiệu Mirinda đi từ hướng cửa khẩu biên giới Hoàng Diệu về Bù Đốp.
Tang vật là nước ngọt nhập lậu bị cơ quan chức năng thu giữ

Tang vật là nước ngọt nhập lậu bị cơ quan chức năng thu giữ.

Bước đầu, Ngân Thanh Bình khai nhận là chủ sở hữu số hàng trên, được thu gom hàng trôi nổi từ Campuchia về tiêu thụ trong nước, tuy nhiên lại không xuất trình được hóa đơn, chứng từ nguồn gốc xuất xứ.
Toàn bộ xe cùng tang vật được Đội QLTT số 8 huyện Bù Đốp lập biên bản tạm giữ chờ xử lý theo quy định của pháp luật.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm