Bắt giám đốc công ty môi giới bất động sản ở Bình Thuận, thu nhiều sổ hồng giả

(PLO)- Cơ quan điều tra khám xét thu giữ 8 sổ hồng giả mà giám đốc công ty thế chấp vay tiền tỉ.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 7-3, nguồn tin của PLO cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Hàm Thuận Nam (Bình Thuận) đã bắt khẩn cấp Nguyễn Thành Sáng (34 tuổi, trú thôn Dân Cường, xã Hàm Thạnh, huyện Hàm Thuận Nam) để điều tra về hành vi sử dụng giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giả để thế chấp vay tiền.

Sổ hồng
Nguyễn Thành Sáng tại cơ quan Công an. Ảnh CAHTN.

Cơ quan điều tra đã thực hiện lệnh khám xét nhà ở của Sáng thu giữ 8 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ hồng) giả mạo.

Bước đầu xác định trong thời gian từ năm 2021 – 2023, Sáng đã thông qua mạng xã hội Facebook đặt mua 8 sổ hồng giả mạo đối với các lô đất có địa chỉ ở TP Phan Thiết và Hàm Thuận Nam với giá 10 triệu đồng đứng tên Nguyễn Thành Sáng , sau đó thế chấp các giấy tờ này để vay số tiền 8,5 tỉ từ nhiều người.

so-hong (4).jpg
Một sổ hồng giả của Nguyễn Thành Sáng. Ảnh PĐ.

Nguồn tin của PLO cho biết, Sáng còn treo bảng Công ty TNHH MTV môi giới bất động sản Thành Sáng giới thiệu mình là giám đốc. Công ty của Sáng chuyên nhận ký gởi, mua bán nhà đất nhằm tạo vỏ bọc và thế chấp sổ hồng vay tiền để làm dịch vụ đáo hạn ngân hàng.

so-hong (3).jpg
Nguyễn Thành Sáng lập văn phòng trước nhà và treo bảng công ty. Ảnh PĐ

Qua làm việc với cơ quan điều tra, Sáng khai nhận còn sử dụng nhiều sổ hồng giả mạo khác để thế chấp vay mượn tiền của nhiều người ở nhiều nơi.

sổ hồng
Cơ quan điều tra thực hiện lệnh khám xét nhà ở của Sáng. Ảnh PĐ.

Nguồn tin của PLO cho biết, số tiền mà Sáng vay mượn của nhiều lên tới hàng chục tỉ đồng. Cơ quan Điều tra Công an Hàm Thuận Nam đã thông báo, ai là nạn nhân của Nguyễn Thành Sáng đến ngay Công an huyện Hàm Thuận Nam để trình báo, phục vụ công tác điều tra và xử lý tội phạm.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm