Bắt giữ đối tượng âm mưu xả súng, đánh bom tòa nhà Quốc hội Mỹ

Theo thông tin do FBI cung cấp, đối tượng tên là Christopher Cornell, 20 tuổi, người thành phố Cincinnati. Hắn đã tự nghiên cứu cách làm các ống đựng bom, mua một khẩu súng trường bán tự động và 600 viên đạn. 

Cảnh sát đã kịp bắt giữ Christopher khi hắn vừa mới lên xong kế hoạch “du lịch” đến thủ đô Washington để thực hiện vụ tấn công.

 Cảnh sát Hoa kỳ đứng bảo vệ trước tòa nhà Quốc Hội (Ảnh: Reuters)

Tòa án cho biết, Cornell đã công khai ý định của mình trên tài khoản Twitter cá nhân. Hắn ta tuyên bố ủng hộ lực lượng khủng bố IS và tự xưng mình là Raheel Mahrus Ubaydah.

Theo thông tin bí mật của FBI, Cornell đã khai nhận hắn ta không đại diện cho bất kỳ nhóm Hồi giáo cực đoan nào. Hắn chỉ ủng hộ tư tưởng cực đoan và quyết định một mình ra tay.
Trong một buổi thẩm vấn, Cornell lên án các thành viên Quốc hội như là kẻ thù của mình. Đối tượng đã tự vạch ra một kế hoạch để đặt các ống bom ở gần Quốc hội, dùng súng bắn chết nhân viên và quan chức bên trong tòa nhà rồi cho bom phát nổ.
Thượng nghị sĩ Rob Portman khen ngợi FBI và các cơ quan thực thi pháp luật về việc “ngăn chặn kịp thời hành vi khủng bố này.” 

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm