Bắt giữ kẻ giết dã man nam sinh lớp 4

Chiều qua 11/7, Thượng tá Đoàn Xuân Trường, Trưởng phòng CSĐT (PC 45) công an tỉnh Sóc Trăng, cho biết: Ngày 10/7, sau khi nhận được tin báo về cái chết của cháu Trần Văn Giàu (SN 2000, ở ấp Cảng, thị trấn Trần Đề, huyện Trần Đề, tỉnh Sóc Trăng), các điều tra viên của Phòng PC 45 công an tỉnh Sóc Trăng cùng các cơ quan chức năng nhanh chóng có mặt tại hiện trường, truy tìm thủ phạm.

Qua công tác khám nghiệm tử thi cho thấy cháu Giàu chết do có sự tác động của ngoại lực: Quần bị xé rách, cổ có dấu bóp mạnh, sống mũi bị gãy, đặc biệt vùng hậu môn có tinh dịch.

Sàng lọc đối tượng và qua công tác vận động quần chúng, các trinh sát nhanh chóng bắt giữ đối tượng Huỳnh Hậu Giới (SN 1964), ngụ tại ấp Thạnh Lợi, thị trần Mỹ Xuyên, huyện Mỹ Xuyên (Sóc Trăng).

Tại cơ quan điều tra, bước đầu Giới khai nhận mình là người đã giết chết cháu Giàu.

Theo nhiều người ở địa phương cho biết, Huỳnh Hậu Giới từng là quân nhân xuất ngũ về địa phương, có những biểu hiện bất bình thường về thần kinh, biến thái về sinh lý, thường có hành vi ôm ấp, sàm sỡ người khác.

Hiện cơ quan điều tra đang tiếp tục làm rõ vụ việc.

Theo Bạch Dương (Dân trí)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm