Bắt hai nhóm trộm hơn 230 con chó

Trước đó, chiều 12-10, Lâm chở Hoàng Công Hiệp bằng xe máy mang cần câu trộm chó. Khi cả hai đang bắt chó thì bị ông Phạm Bá Cậy, người dân xã Nghi Xuân, phát hiện, tri hô. Hiệp và Lâm dùng dao chém ông Cậy bị thương ở tay, đầu. Bất bình hành vi trên, gần trăm người dân địa phương lao ra chặn các ngả đường, bắt được Hiệp, còn Lâm chạy thoát. Hiệp bị đánh hội đồng đến ngất xỉu, còn xe máy thì bị đốt cháy. Ngay sau đó, lực lượng cảnh sát có mặt nhưng nhiều người dân vây quanh, chặn xe cứu thương không cho đưa Hiệp đi cấp cứu. Khi người nhà của Hiệp đến nơi thì Hiệp đã tắt thở. Theo Công an huyện Nghi Lộc, cả Lâm và Hiệp từng bị bắt về hành vi trộm chó.

Trước đó, ngày 8-10, Công an TP Vinh (Nghệ An) đã bắt Trần Văn Sơn, Nguyễn Đình Văn, Nguyễn Đình Quỳnh, Phan Văn Mạnh (cùng trú TP Vinh), Phan Văn Hà, Đinh Quốc Thiện, Phạm Trọng Dũng (trú huyện Hưng Nguyên) có hành vi đã gây ra hơn 200 vụ trộm chó.

Bảy người trên đã lập hai băng nhóm chuyên câu bắt chó trên địa bàn Nghệ An.

Vào buổi sáng sớm, người dân thả chó ra đường thì nhóm này bám theo dùng cần sắt kẹp cổ chó bỏ lên xe gây náo loạn khối dân cư. Có ít nhất ba người dân phát hiện trộm chó tri hô hoặc đuổi bắt đã bị chúng chém trọng thương phải đi bệnh viện cấp cứu.

Sơn, Văn, Quỳnh, Mạnh, Hà khai nhận đã bắt trót lọt hơn 200 con chó mang đi bán cho các nhà hàng, quán thịt cầy để lấy tiền tiêu xài. Còn Thiện và Dũng khai đã thực hiện hơn 30 vụ trộm chó ở huyện Hưng Nguyên.

Đ.LAM

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm