Bắt kẻ xin đểu, giết người ở chung cư

Công an quận 10 (TP.HCM) đang lập hồ sơ, tạm giữ Nguyễn Quang Mạnh (28 tuổi, ngụ phường 7, quận 10) để điều tra làm rõ vụ án mạng vừa xảy ra trên địa bàn.

Án mạng xảy ra khoảng 16 giờ 10 ngày 4-10 tại lô R chung cư Nguyễn Kim nằm trên đường Nguyễn Kim (phường 7, quận 10, TP.HCM). Bước đầu, nạn nhân tử vong là chị Lê Mỹ Nguyệt.

Theo thông tin, Mạnh thủ dao Thái Lan đi từ tầng bốn (lô R) chung cư Nguyễn Kim xuống tầng dưới nhằm lùng sục tìm người để xin đểu. Khi Mạnh qua căn hộ 362 ở tầng ba thì tung cửa, xông vào rút dao ra khống chế chị Lê Thị Hồng Liêm (đang ở trong căn hộ), buộc chị Liêm đưa tiền nếu không sẽ bị “xử”. Tức giận vì bị chị Liêm khước từ, Mạnh cầm dao đâm vào hông nạn nhân, lấy 400.000 đồng rồi bỏ đi. Mạnh còn dọa nạn nhân nếu báo công an sẽ biết tay. Tiếp đó, Mạnh đi thẳng vào căn hộ 211 ở tầng hai tiếp tục xin tiền. Tại đây, chị Nguyệt đang trông con nhỏ (hơn một tháng tuổi) hoảng sợ, không đưa tiền thì bị Mạnh rút dao đâm nhiều nhát vào người. Chị Nguyệt cố chạy ra bên ngoài cầu cứu nhưng vết thương quá nặng đã gục xuống tử vong.

Bắt kẻ xin đểu, giết người ở chung cư ảnh 1

Bắt kẻ xin đểu, giết người ở chung cư ảnh 2

Đông người tập trung trước chung cư Nguyễn Kim (quận 10) chứng kiến vụ việc.

Những hộ dân cư ngụ ở chung cư nghe tiếng phụ nữ kêu la chạy đến can ngăn, đưa nạn nhân đi cấp cứu thì bị Mạnh vung dao hù dọa, cứa vào tay nhiều người rồi leo lên nóc nhà trốn. Mặc dù cha Mạnh đến khuyên giải nhưng Mạnh vẫn cố thủ. Trước sự táo tợn của hung thủ, lực lượng công an được điều động đến bao vây, khống chế, tóm gọn Mạnh. Theo người dân, “Mạnh sống tại căn hộ 324 nằm ở tầng ba chung cư Nguyễn Kim, từng có tiền án và vừa ra trại chưa được bao lâu thì gây án”.

Tại hiện trường, hàng trăm người hiếu kỳ vây kín tuyến đường Nguyễn Kim khiến khu vực này hỗn loạn, ùn tắc nghiêm trọng. Thi thể chị Nguyệt nằm sóng soài cùng số tiền Mạnh vừa cướp được vương vãi xung quanh.

Đến hơn 19 giờ cùng ngày, thi thể nạn nhân được chuyển về nhà xác An Bình để khám nghiệm. Cảnh sát quận 10 phong tỏa khu vực xảy ra án mạng phối hợp đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM tiến hành khám nghiệm, điều tra làm rõ.

Trưa 4-10, tổ cảnh sát đặc nhiệm Công an TP.HCM đã truy đuổi, khống chế một thanh niên giật túi xách của phụ nữ đi trên đường Đinh Tiên Hoàng (phường Đa Kao, quận 1, TP.HCM).

Đang đi tuần, cảnh sát phát hiện thanh niên đi xe máy biển số 50Z2-1062 có biểu hiện nghi vấn đã theo dõi. Khi đến 246 Đinh Tiên Hoàng (quận 1), người này áp sát giật túi xách đang treo trên xe máy của người phụ nữ đang lưu thông trên đường.

Từ phía sau, cảnh sát truy đuổi đến giao lộ Đinh Tiên Hoàng - Huỳnh Khương Ninh (quận 1) thì kẻ cướp ngã xe, bị trinh sát khống chế. Tang vật thu giữ hơn 3 triệu đồng.

Tại trụ sở, tên này khai Lâm Ngọc Trung (ngụ quận 1) bị nghiện ma túy nặng được đưa vào trại cai nghiện, vừa ra trại thì đi cướp giật.

XUÂN NGỌC

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm