Bắt một "cò" đất lừa đảo

Trước đó, ngày 26.5.2011, Dũng được ông N.V.Đ (trú tổ 23 P.Vĩnh Trung Q.Thanh Khê, TP.Đà Nẵng) ủy quyền thay mặt ký hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng lô đất đường 5,5 m (thuộc Khu dân cư nam cầu Cẩm Lệ, TP.Đà Nẵng).
 

Bắt một "cò" đất lừa đảo ảnh 1
Lợi dụng ủy quyền, ông Dũng đã bán đất cho cả 2 người cùng lúc
Lợi dụng sự tin cậy này, ông Dũng đã lừa đảo, bán đất cùng lúc cho 2 người. Cụ thể, ngày 12.8.2011, Nguyễn Dũng gạ bán lô đất cho ông Ngô Tấn Nhĩ (56 tuổi, trú P.Thạc Gián, Q.Thanh Khê) với giá 530 triệu đồng và chị Hoàng Thị Mỹ Hải, (25 tuổi trú P.Khuê Trung, Q.Cẩm Lệ) với giá 550 triệu đồng. Ngày 15.8, tuy đã nhận đủ 530 triệu đồng của ông Nhĩ, nhưng ông Dũng vẫn không chịu giao đất. Trong các ngày 26.8 và 20.9, Dũng tiếp tục nhận tiền của chị Hải và đưa giấy chuyển đổi tên quyền sử dụng đất cho chị này. Cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc. Theo Nguyễn Tú (TNO)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm