Bắt nghi phạm nửa đêm đột nhập hiếp dâm chủ nhà và cướp tài sản

Ngày 31-10, phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bình Phước đã bắt giữ Mai Văn Hiến (33 tuổi, thường trú tại Ninh Bình) để điều tra do có liên quan đến vụ hiếp dâm và cướp tài sản xảy ra tại huyện Bù Đăng vào rạng sáng 22-10.  

Được biết, Hiến đang bị công an huyện Hoa Lư (tỉnh Ninh Bình) truy tìm vì có liên quan đến vụ hiếp dâm trẻ em xảy ra vào cuối tháng 6-2021.

Hiến bị bắt khi đang lẩn trốn gần bìa rừng tại Đăk Nông. Ảnh: CACC

Theo thông tin ban đầu từ cơ quan công an, rạng sáng 22-10 Hiến đột nhập vào nhà chị H. (xã Nghĩa Trung, huyện Bù Đăng) với ý định lấy trộm tài sản. Thời điểm này chỉ có chị H. và con trai (8 tuổi) đang ngủ trong nhà.

Bị chị H phát hiện khi đột nhập vào nhà, Hiến khống chế rồi trói mẹ con chị này vào ghế. Sau đó, Hiến hiếp dâm chị H. rồi lục lọi tài sản trong nhà lấy đi 2 chiếc điện thoại di động cùng số tiền 16 triệu đồng và một số tài sản có gia trị khác.

Khi Hiến bỏ đi, chị H tự giải thoát cho mình và con trai, trình báo sự việc với cơ quan công an.

Nhận được tin báo, cơ quan công an đã nhanh chóng vào cuộc điều tra, khoanh vùng đối tượng, qua đó xác định nghi phạm là Hiến.

Sau hơn 1 tuần truy bắt, các trinh sát phát hiện tên trộm đang lẩn trốn sát bìa rừng tại xã Quảng Sơn huyện Đăk Glong (Đăk Nông) nên đã phối hợp với công an địa phương bắt giữ.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm