Bắt nhóm sát thủ đâm chết người trong ôtô

Một trong số đối tượng đâm chết người trong ôtô Honda CRV được gia đình đưa đến Phòng cảnh sát hình sự số 7 Thiền Quang, Hà Nội đầu thú.

Lãnh đạo phòng PC45, Công an thành phố Hà Nội đã xác nhận thông tin trên.

Theo thông tin ban đầu, đối tượng ra đầu thú tên Nguyễn Văn Thuận (sinh năm 1992), cha mẹ Thuận đã ly hôn, hiện Thuận đang sống cùng cha ruột trên đường Cự Lộc (Thanh Xuân, TP.Hà Nội).

Thuận là đối tượng từng có tiền án và đang làm nghề chạy xe ôm trên đường Khuất Duy Tiến.

Theo lời người thân của Thuận, sau khi cùng một người khác gây án xong, Thuận có về nhà và kể lại câu chuyện với chính cha ruột của mình.

Theo lời kể này, Thuận dùng chiếc xe wave thường ngày chở khách của mình, chở đối tượng tên Tuấn, từng có 4 tiền án, tiền sự mới ra tù.

Tuấn là đối tượng máu lạnh, nên ngay khi gặp anh Kiều Ngọc Thành, Tuấn dùng dao giết heo đâm 3 nhát vào cổ và người anh Thành, khiến anh Thành gục ngay tại chỗ. 

Mặc dù rất thương con, nhưng cha Thuận một mực khuyên con ra đầu thú, với hy vọng Thuận còn trẻ, khai báo thành khẩn sẽ có cơ hội hưởng sự khoan hồng của pháp luật.

Vào thời điểm cùng cha lên đầu thú, Thuận còn cho biết thêm mình vẫn liên lạc với Tuấn và hiện tại Tuấn đang ngủ tại nhà.

Công an đồng thời xác định đây là một vụ án đâm thuê chém mướn.

Trước đó, khoảng 8g sáng 5-8 trên đường Phạm Văn Đồng, đoạn ngã ba giao cắt vào khu đô thị Nam Cường, gần cổng Bộ Công an xảy ra một vụ án mạng nghiêm trọng.

Nạn nhân được xác định là ông Kiều Ngọc Thành (54 tuổi, trú tại phường Cổ Nhuế 1, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội). Vào thời điểm trên, ông Thành điều khiển ôtô Honda CRV lưu thông trên đường Phạm Văn Đồng hướng về nội thành Hà Nội thì bị hai thanh niên điều khiển xe máy đi cùng chiều vượt lên chặn lại.

Sau khi dừng lại, ông Thành kéo kính xe xuống thì bị một trong hai thanh niên dùng dao đâm thẳng vào người, gây đứt động mạnh chủ khiến ông Thành tử vong ngay trên xe.

Gây án xong, hai đối tượng giết người nhảy lên xe tẩu thoát. Mặc dù thời điểm đầu giờ sáng, đường Phạm Văn Đồng rất đông nhưng không có ai truy đuổi.

Ngay sau khi xảy ra vụ án mạng, Công an quận Bắc Từ Liêm và Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, Công an Hà Nội đã nhanh chóng khám nghiệm hiện trường, pháp y tử thi và điều tra hung thủ gây án.

Đến đêm 5-8, rạng sáng 6-8, cơ quan công an đã bắt ba nghi phạm, trong đó có hai nghi phạm bị tình nghi trực tiếp đâm chết nạn nhân.

Bước đầu, cơ quan điều tra xác định nạn nhân Kiều Ngọc Thành có mâu thuẫn với một người và người này đã nhờ người thuê sát thủ để đâm chết ông Thành vào sáng 5-8. Hiện cơ quan công an đang truy bắt nghi phạm chủ mưu thuê sát thủ giết người này.

Theo M.QUANG - QUỲNH NGA/TTO

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm