Bắt sòng porker lớn trong chung cư ở Phú Nhuận

Đến tối 25-6, Công an quận Phú Nhuận, TP.HCM vẫn đang khám nghiệm, lấy lời khai 18 người bị bắt quả tang đánh bài porker tại căn hộ ở tòa nhà Price Residen số 17-19-21 đường Nguyễn Văn Trỗi (phường 12, quận Phú Nhuận).

Các con bạc bị bắt giữ.

Thông tin ban đầu, chiều cùng ngày, trinh sát hình sự Công an quận Phú Nhuận ập vào căn hộ P1-20.12 ở toà nhà nói trên, phát hiện 18 người đang đánh bài porker.

Cảnh sát ban đầu xác định sòng bài nói trên do Nguyễn Quang Hoàng Long (hay còn gọi là Long “râu”, sinh năm 1980, quê Lâm Đồng) đứng ra quản lý, tổ chức. Các con bạc từ nhiều tỉnh thành và có cả người nước ngoài tham gia.

Căn hộ được Long thuê lại trả tiền hàng tháng. Long đứng ra thu tiền xâu mỗi ván 5% nhưng không lấy quá 400 ngàn đồng. Các con bạc đều không giao dịch bằng tiền mặt mà đặt cược thông qua các “phỉnh” tương đương số tiền từ 50.000 đến 25 triệu đồng/phỉnh.

Nghi can được xác định là người tổ chức sòng bạc.

Số “phỉnh” cảnh sát phát hiện tại hiện trường tương đương số tiền 100 triệu đồng. “Thực tế số phỉnh sẽ được dùng đi dùng lại liên tục. Tất cả tiền thắng thua đều được chuyển khoản qua ngân hàng” - một cán bộ điều tra nói.

Theo đó, mỗi ván porker kéo dài chỉ chừng 5 phút và liên tục từ 11 giờ trưa đến 23 giờ đêm nên thực tế số tiền “xâu” và giao dịch là không hề nhỏ. Sau mỗi buổi chơi, Long sẽ tổng kết thắng thua và chịu trách nhiệm chuyển khoản cho từng người.

Hiện vụ việc đang được mở rộng điều tra.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm