Bẫy được mèo rừng sau khi mất gà, người đàn ông gọi cho Kiểm lâm

(PLO)- Phát hiện đàn gà nuôi bị mất liên tục, người đàn ông ở TP Thủ Đức đặt bẫy thì bắt được một con mèo rừng.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 23-12, ông Phạm Văn Điệp (45 tuổi, ở phường Bình Chiểu, TP Thủ Đức, TP.HCM) vừa bàn giao cho Chi cục Kiểm lâm TP.HCM một cá thể mèo rừng.

Theo đó, gia đình ông Điệp nuôi một đàn gà trước đó rất bình thường nhưng một tháng nay thì gà mất liên tục.

bat-duoc-meo-rung-sau-khi-mat-ga-thu-duc

Con mèo rừng cái bị ông Điệp bắt được. Ảnh: HT

Ông Điệp nghi ngờ có con vật gì đó đã bắt gà ăn nên đã đặt bẫy để gần chuồng trại để bắt con vật lạ.

Sau 2 ngày đặt bẫy, ông Điệp bắt được một con vật giống con mèo. Qua tìm hiểu trên mạng, ông phát hiện đây là mèo rừng nên báo cho lực lượng kiểm lâm để tiếp nhận.

bat-duoc-meo-rung-sau-khi-mat-ga-thu-duc

Sau khi tiếp nhận thông tin, kiểm lâm đã đến nhà ông Điệp để tiếp nhận cá thể mèo rừng nói trên. Ảnh: HT

Theo ông Điệp, xung quanh không có ai nuôi mèo rừng, không biết con vật đến từ đâu. “Tôi mong muốn con mèo này được trở về tự nhiên sống hoang dã như nó vốn sinh ra” – ông Điệp nói.

bat-duoc-meo-rung-sau-khi-mat-ga-thu-duc

Con mèo rừng sau đó được đưa về trung tâm cứu hộ chăm sóc trước khi thả về tự nhiên. Ảnh: HT

Lực lượng kiểm lâm đã đến gây mê con mèo rừng trên để đưa về chăm sóc.

Ban đầu, cơ quan chức năng cũng xác định đây là mèo rừng cái, nặng khoảng 1,8kg, tên khoa học là Prionailurus bengalensis, thuộc nhóm IIB trong danh mục động vật rừng nguy cấp quý hiếm.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm