Bayern cân nhắc mời Mourinho, đối thủ của Chelsea nhận án phạt

Hoàng gia Anh phong tước hiệp sĩ cho Harry Kane

Tin từ tờ Mirror, Hoàng gia Anh vừa phong tước MBE (hiệp sĩ đế chế Anh) cho Harry Kane vì những đóng góp cho bóng đá Anh tại đấu trường World Cup.

Tiền đạo Harry Kane nhận huân chương từ Hoàng tử, Công tước xứ Cambridge William. ẢNH: AP

Tiền đạo CLB Tottenham và đội tuyển Anh Harry Kane vinh dự nhận MBE từ hoàng tử William – Công tước xứ Cambridge tại điện Buckingham.

Tại Nga, Kane ghi tổng cộng sáu bàn thắng, cùng đội tuyển Anh lọt đến bán kết sau khi để thua Croatia 2-1 ở hiệp đấu phụ. Nhưng những công sức, nỗ lực của Kane và các đồng đội được ghi nhận là đã mang người dân đến gần nhau hơn.

Ở cấp độ CLB, tiền đạo 25 tuổi ghi 17 bàn thắng cho Tottenham và cùng CLB chiến đấu đến những vinh quang tại hai đấu trường Premier League và Champions League.

Lần đầu ra mắt tuyển Anh 2015, Harry Kane có 22 lần lập công trong tổng số 37 lần khoác áo “Tam sư”. Tại vòng loại Euro 2020 mới đây, Kane cùng tuyển Anh giành hai chiến thắng vang dội trước CH Czech và Montenegro.

Slavia Praha ăn mừng lần đầu tiên lọt đến tứ kết Europa League. ẢNH: AFP

Đối thủ Chelsea tại Europa League lãnh án phạt

Không kiểm soát và để CĐV làm loạn tại vòng 1/16 Europa League, CLB Slavia Praha vừa bị UEFA phạt 32.000 euro và đá tứ kết lượt đi trên sân nhà với một khán đài không có khán giả.

Slavia Praha là CLB của CH Czech, lần đầu tiên lọt vào tứ kết Europa League phải đối đầu với cựu vô địch 2013 Chelsea. Trước đó tại vòng 1/8, Slavia Praha hòa 2-2 tại lượt đi, sau đó lượt về họ thắng nghẹt thở Sevilla 4-3 trong hiệp phụ tại Tây Ban Nha.

Hình phạt được UEFA áp dụng sau hàng loạt sự cố diễn ra trên sân nhà Slavia Praha trong trận gặp Genk vào ngày 14-2. Pháo sáng, vật thể lạ cùng đám đông gây rối khiến đại diện CH Czech phải tiếp Chelsea trong tình trạng một phần sân Sinibo không có khán giả.

Tương tự án phạt này, hai CLB khác là Shaktar Donest và Lazio cũng phải trả giá đóng cửa một phần sân vận động do hành vi phân biệt chủng tộc nhắm vào các cầu thủ của Eintracht Franfurk và Sevilla.

Nếu để Bayern Munich trắng tay mùa này, HLV Niko Kovac nhiều khả năng phải nhường ghế nóng cho Mourinho. ẢNH: AP

Bayern cân nhắc nghiêm túc, mời Jose Mourinho vào ghế HLV trưởng

Theo báo chí Đức, Bayern Munich đang cân nhắc mời Jose Mourinho về thay thế Niko Kovac, nếu nhà ĐKVĐ Bundesliga kết thúc mùa giải không đoạt được danh hiệu nào.

Tại đấu trường Champions League, Bayern sớm dừng chân vòng 1/8 trong khi ở Bundesliga, đội bóng xứ Bavaria đang bị Borussia Dortmund đe dọa soán ngôi. Cùng với kế hoạch trẻ hóa lực lượng, vị trí chiến lược gia đang được Bayern nhắm đến Mourinho để cải tổ cục diện ở mùa bóng mới.

Trước đó, CLB Đức và HLV người Bồ từng nhiều lần đàm phán không thành công. Dù thời điểm này Mourinho “rỗi việc” nhưng ông cũng không giấu tham vọng được làm việc trong một tập thể giàu tham vọng. “Nếu đội bóng không có tham vọng, tôi sẽ không nhận lời. CLB tôi dẫn dắt phải đạt được hai tiêu chí đẳng cấp và tham vọng cùng sự hậu thuẫn từ ban lãnh đạo”, Mourinho nhấn mạnh.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm