Bé gái 2 tuổi bị cô giáo đánh vào mặt bị xuất huyết trong

(PLO)-  Sau khi thấy cháu N có biểu hiện khác thường, gia đình đã đưa đi khám và bác sĩ kết luận bé bị xuất huyết trong do vỡ thành mạch.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Trao đổi với PLO, chị H (ngụ xã Sài Sơn, huyện Quốc Oai, Hà Nội) cho biết, con gái chị là cháu NTBN sau khi bị cô giáo đánh, về nhà có biểu hiện sưng, bầm tím ở vùng mặt, nên gia đình đã cho cháu đi khám ở bệnh viện (hôm 11-8 – PV).

“Chiều hôm đó, khi bà nội đón con đi học về, tôi thấy mặt con sưng húp bầm xuất huyết trong da.

Đến tối, tôi đưa con tới Bệnh viện Nhi Trung ương khám thì bác sĩ ở đây kết luận là xuất huyết trong do vỡ thành mạch. Bác sĩ giải thích thêm là do tác động ngoại lực.

Cháu N được kết luận là xuất huyết trong do vỡ thành mạch. Ảnh gia đình cung cấp

Cháu N được kết luận là xuất huyết trong do vỡ thành mạch. Ảnh gia đình cung cấp

Con bị ở mặt và một vệt hằn mạnh dưới cổ. Cũng tối hôm đó, tôi có hỏi cô T con có bị ngã không, cô nói con dụi mắt nhiều và bảo nếu không yên tâm sáng mai tôi có thể ra check camera”- chị H chia sẻ.

Theo chị H, sáng hôm sau chị đã hẹn tới mở camera ở lớp học thì cô T mới nhắn tin nhận là có đánh con một cái và xin được tha lỗi.

Cô T khẳng định chỉ đánh cháu bé một lần đầu tiên và một cái duy nhất. Tới chiều chị H gọi kĩ thuật tới và lấy được video thể hiện cô T đã dùng tay đánh liên tiếp vào mặt con chị.

Trao đổi với PLO, lãnh đạo UBND xã Sài Sơn cho biết, cơ sở trông trẻ - nơi cháu bé 2 tuổi bị cô giáo đánh không có quyết định thành lập của xã. Trước đó, UBND xã Sài Sơn đã hai lần kiểm tra cơ sở trên, gần đây nhất là tháng 7, thời điểm kiểm tra cơ sở đóng cửa, không có học sinh.

Hiện công an huyện Quốc Oai đang điều tra, làm rõ sự việc.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm