Bé gái bị cha dượng 9 lần hiếp dâm

Ngày 24-10, TAND tỉnh Quảng Nam xử sơ thẩm bị cáo Nguyễn Tấn Tín (ngụ huyện Núi Thành, Quảng Nam) về tội hiếp dâm người dưới 16 tuổi.

Theo cáo buộc, năm 2017, sau khi ly hôn, Tín sống chung với người phụ nữ đã ly dị chồng. Thời gian này, người phụ nữ dẫn con gái riêng sinh năm 2002 của mình về sống chung.

Từ tháng 4 đến tháng 8-2017, lợi dụng lúc người tình đi vắng, Tín đã chín lần giở trò đồi bại với bé gái.

Nhiều lần bị xâm phạm, bé gái quá hoảng sợ nên bỏ trốn về quê gặp cha ruột thuật lại sự việc. Sau đó, cha của bé làm đơn tố cáo gửi đến Công an huyện Núi Thành.

Vụ việc bị phát hiện, Tín bỏ trốn lên Đắk Nông và bị truy nã. Tháng 3-2018, Tín bị bắt khi đang làm rẫy tại tỉnh này.

Sau khi xem xét các tình tiết và hồ sơ vụ án, TAND tỉnh Quảng Nam đã tuyên phạt bị cáo 20 năm tù về tội hiếp dâm người dưới 16 tuổi.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm