Bé gái một tuần tuổi bị bỏ lại trước cửa phòng trọ

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 28-3, sau thời gian thông báo của UBND xã Tân Kiên, huyện Bình Chánh, TP.HCM, cha mẹ của bé gái sơ sinh bị bỏ rơi vẫn chưa tới nhận con.

Trước đó, ngày 14-3, khi đang đi đổ rác, chị NCL (tạm trú tại ấp 3, xã Tân Kiên) phát hiện một bé gái sơ sinh được để trước cửa phòng trọ.

Bé gái khoảng một tuần tuổi, cân nặng khoảng 3 kg được quấn trong một chăn màu nâu, bên cạnh là túi đồ có hai bộ quần áo sơ sinh, một hộp sữa, tã.

Chị L sau đó thông báo cho chủ nhà trọ rồi rồi đưa bé vào phòng cho bú sữa. Sự việc cũng được chị L báo cho Công an xã Tân Kiên và UBND xã Tân Kiên.

Do bé gái không có bất kỳ giấy tờ nào nên chủ nhà trọ và những người xung quanh không ai hay biết về nhân thân để tìm cha mẹ bé.

Ngày 24-3, UBND xã Tân Kiên đã phát đi thông báo ai là cha mẹ đẻ của bé hãy liên hệ để nhận lại con. Trường hợp quá bảy ngày mà cha mẹ hay người giám hộ không ai tới nhận thì UBND xã Tân Kiên sẽ lập hồ sơ, giải quyết theo đúng quy định của pháp luật.

Đến thời điểm hiện tại là ngày 28-3, sau khi UBND xã Tân Kiên ra thông báo thì cha mẹ của bé vẫn chưa đến nhận con.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm