Bé Hồng chiến thắng ở chặng đua đạt tốc độ cao kỷ lục Biwase Cup

(PLO)-Tay đua người Đồng Tháp, Nguyễn Thị Bé Hồng rút thắng hai đối thủ nước ngoài, giành chiến thắng chặng đua đạt tốc độ cao kỷ lục tại giải đua xe đạp nữ quốc tế Biwase Cup 2024.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
chặng đua đạt tốc độ cao kỷ lục
Tay đua Đồng Tháp, Bé Hồng ăn mừng chiến thắng chặng 7. Ảnh: PH

Chặng đua thứ 7, xuất phát từ TP Phan Rang - Tháp Chàm về TP Phan Thiết dài 145 km chứng kiến tốc độ trung bình kỷ lục, chưa từng có tiền lệ tại các cuộc đua xe đạp nữ Việt Nam khi tốc độ được các nữ cua-rơ đẩy lên gần 45 km/ giờ.

Khi mà các danh hiệu cá nhân áo vàng; áo chấm đỏ gần như đã an bài cho ngoại binh người Nga – Natalia Frolova (Biwase Bình Dương), cuộc chiến tranh danh hiệu áo xanh giữa Nguyễn Thị Thu Mai (Tập đoàn Lộc Trời) và “chân rút” hàng đầu châu lục Maneephan Jutatip (tuyển Thái Lan) vẫn diễn ra rất quyết liệt.

Với cú rút thắng sprint 1 và vị trí hạng 4 chặng bảy, Jatatip một lần nữa đòi lại chiếc áo xanh nước rút từ tay Thu Mai, đồng thời dẫn lại đối thủ của Tập Đoàn Lộc Trời 5 điểm trên bảng điểm nước rút.

jutatip-rut-thang-sprint-1.jpg
Jutatip đòi lại áo xanh sau cú rút thắng sprint 1.

chặng đua đạt tốc độ cao kỷ lục tại Biwase Cup, cuộc đào thoát bứt tốp gần 70 km cuối của ba tay đua Bé Hồng, Solovyeva Anzhela (Kazakhstan) và Anujin Jinjiibadam (Crown Cycling Team, Iran) đã góp phần đẩy tốc độ đoàn đua lên đến 44,84 km/giờ. Cuộc rượt đuổi gay cấn, kết thúc với pha nước rút dũng mãnh giành chiến thắng chặng của Bé Hồng sau 3 giờ 13’59” tranh tài.

Dù chặng đua đạt tốc độ cao kỷ lục nhưng kết quả chặng bảy không gây nhiều xáo trộn ở các danh hiệu cá nhân còn lại. Trên bảng tổng sắp cá nhân sau bảy chặng, Natalia tiếp tục bảo toàn danh hiệu áo vàng, xếp trên đồng hương Gulnaz Khatuntseva (ION Biwase) và Yurina Kinoshita (Gerbera Nhật Bản). Cùng với đó là chiếc áo chấm đỏ, dành cho “Nữ hoàng leo núi”.

chang-dua-dat-toc-do-cao-ky-luc-5.jpg
Đoàn đua rời Ninh Thuận tiến về TP Phan Thiết.
chang-dua-dat-toc-do-cao-ky-luc-3.jpg
Natalia Frolova giữ vững danh hiệu áo vàng sau 7 chặng.
chang-dua-dat-toc-do-cao-ky-luc-2.jpg
Tốp đông rượt đuổi ba tay đua trên tốp đầu.

Cùng với danh hiệu áo trắng, tài năng trẻ của Vinama TP.HCM – Lâm Thị Thùy Dương chỉ còn kém Thu Mai vỏn vẹn 10 giây đồng hồ trong cuộc chiến giành danh hiệu áo cam, giải thưởng dành cho tay đua Việt Nam có thứ hạng cao nhất trên bảng tổng sắp cá nhân.

Trên bảng tổng sắp đồng đội, êkíp Biwase Bình Dương tiếp tục thống trị ngôi đầu với khoảng cách khá an toàn, lần lượt là 9 phút 31 giây và 16 phút 30 giây so với hai đối thủ Tập Đoàn Lộc Trời và tuyển Thái Lan.

Dự báo sẽ không có nhiều bất ngờ xảy ra ở chặng đua thứ 8 diễn ra sáng mai (13-3), khi các tay đua xuất phát từ TP Phan Thiết đến TP La Gi với lộ trình dự kiến 116 km.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm