Bế mạc Olympic: Cảm ơn Tokyo, hẹn gặp lại ở Paris

Chủ tịch Ủy ban Olympic quốc tế (IOC) Thomas Bach tuyên bố: “Chúng ta đã làm điều đó cùng nhau. Và bây giờ, tôi phải đánh dấu kết thúc hành trình Olympic thử thách nhất này. Tôi tuyên bố, Thế vận hội Olympic lần thứ 32 đã kết thúc”.

Như vậy, sau 17 ngày tranh tài sôi nổi với nhiều khó khăn tưởng chừng không thể vượt qua vì đại dịch COVID-19, Olympic Tokyo 2020 đã chính thức kết thúc. Ngôi nhất toàn đoàn thuộc về Mỹ với 39 HCV, chỉ hơn đoàn đứng sau là Trung Quốc đúng 1 HCV. Đoàn thể thao Việt Nam tham dự Olympic lần này không giành huy chương nào.

Top 10 đoàn dẫn đầu Olympic Tokyo 2020. 

Lễ bế mạc Olympic Tokyo 2020 đã diễn ra đầy trang trọng bắt đầu vào lúc 18h hôm nay (8-8) trên sân vận động Olympic, thủ đô Tokyo (Nhật Bản).

Mở màn lễ bế mạc Olympic là lễ kéo cờ và cử quốc ca nước chủ nhà Nhật Bản. Ngọn lửa Olympic cháy sáng suốt hơn 2 tuần sẽ bị dập tắt khi nó được bàn giao cho chủ nhà kỳ Thế vận hội tiếp theo là Paris (Pháp) vào năm 2024.

Tại Olympic Tokyo, có 11.058 VĐV từ 206 quốc gia và vùng lãnh thổ tranh tài. Do nhiều VĐV đã về nước sau khi thi xong nên lễ bế mạc chỉ có 4.599 VĐV tham dự. VĐV nam Caeleb Dressel môn bơi của Mỹ là người giành nhiều HCV nhất Olympic kỳ này với 5 HCV. Anh cũng phá hai kỷ lục thế giới và 2 kỷ lục Olympic.

206 đoàn tranh tài tại Olympic Tokyo.

Có 71.000 tình nguyện viên đã tham gia hỗ trợ cho Olympic. Trong lễ bế mạc, các tình nguyện viên đã nhận được lời cám ơn vì nỗ lực biến thế vận hội đầy khó khăn thành hiện thực. Họ đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ một cách suôn sẻ.

Lễ hội bế mạc Olympic chính thức bắt đầu bằng màn bắn pháo hoa rực rỡ, 5 vòng tròn biểu tượng của Olympic gắn chặt vào nhau được thắp sáng tuyệt đẹp trên bầu trời bằng công nghệ LED. Nhiều nghệ sĩ bắt đầu những bài biểu diễn mang đậm bản sắc dân tộc Nhật Bản.

Bài quốc ca Olympic vang lên trong lễ hạ cờ Olympic chuyển sang cho chủ nhà Olympic Paris. Thống đốc Nhật Bản đã trao lại cờ Olympic cho chủ tịch IOC Thomas Bach và chủ tịch IOC trao lại cờ chủ nhà Olympic 2024 cho thị trưởng Paris. Lúc này, bài hát quốc ca Pháp La Marseillais hào hùng vang vọng khắp sân vận động Olympic.

Lá cờ Olympic Paris 2024 lẽ ra đã được treo trên tháp Eiffel cùng thời điểm diễn ra lễ bế mạc Olympic Tokyo.

Tại đầu cầu Paris, một lá cờ với dòng chữ Paris 2024 cùng biểu tượng 5 vòng tròn Olympic được treo trên tháp Eiffel, biểu tượng vĩnh cữu của nước Pháp, đánh dấu chuyển giao Olympic đến Paris. Tuy nhiên, theo The Sun (Anh) vì lí do thời tiết, nên nghi thức này không thể tiến hành.

Nghi thức cuối cùng là dập tắt ngọn lửa Olympic, đánh dấu kết thúc Olympic Tokyo. Một màn hình lớn chạy dòng chữ đơn giản thông báo của nước chủ nhà bằng tiếng Nhật Bản “Arigato”, có nghĩa là xin cám ơn.

Chủ tịch Ủy ban Olympic quốc tế (IOC) Thomas Bach phát biểu kết thúc thế vận hội Tokyo 2020. Ông ca ngợi các VĐV về khả năng cạnh tranh đầy thử thách, cám ơn họ thông qua thể thao đã đoàn kết cùng nhau vượt qua thời điểm chưa từng có trong lịch sử - đại dịch COVID-19.

Ông Thomas Bach chia sẻ đầy xúc động rằng, lần đầu tiên kể từ khi đại dịch COVID-19 bùng phát, cả thế giới đã xích lại gần nhau, đoàn kết bằng thể thao, mang lại cho thế giới hi vọng và niềm tin vào tương lai.

Lời cảm ơn của chủ nhà Nhật Bản.

Ông Thomas Bach khẳng định: “Olympic Tokyo 2020 là thế vận hội của hi vọng, đoàn kết và hòa bình”.

Dưới đây là một số hình ảnh trong buổi lễ bế mạc Olympic Tokyo 2020:

Bên ngoài sân Olympic.

Sân Olympic nhìn từ xa.

Bên trong sân Olympic.

Lễ bế mạc Olympic bắt đầu khi lá cờ Nhật Bản tiến vào trung tâm sân Olympic.

VĐV các nước tiến vào sân.

Nhiều VĐV nằm nghỉ ngay bên trong sân.

Một số màn trình diễn đậm đà bản sắc sân tộc của chủ nhà Nhật Bản.

BTC Olympic Tokyo tiến hành trao huy chương nội dung Marathon nam, nữ, môn lâu đời nhất Olympic.

Lễ chuyển giao cờ Olympic từ Tokyo sang Paris.

Hình ảnh lung linh đầy màu sắc trong lễ bế mạc Olympic.

Biểu tượng Olympic với 5 vòng tròn gắn chặt vào nhau được trình diễn thắp sáng bằng đèn LED.

Ngọn lửa Olympic được dập tắt, đánh dấu kết thúc Olympic Tokyo 2020.

Chủ nhà Nhật Bản gửi lời cảm ơn "Arigato".

Mỹ về nhất Olympic, chỉ hơn Trung Quốc 1 huy chương vàng
Mỹ về nhất Olympic, chỉ hơn Trung Quốc 1 huy chương vàng
(PLO)- Ngày thi đấu cuối cùng Olympic Tokyo (8-8) là cuộc đua nước rút về đích giữa hai cường quốc thể thao với đội Mỹ đã vượt qua Trung Quốc với số huy chương vàng nhiều nhất 39 (cùng 41 huy chương bạc và 33 huy chương đồng).

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm