Bé trai 1 tuần tuổi bị bỏ rơi gần gốc đa đầu làng

(PLO)- Bé trai bị bỏ rơi gần gốc đa đầu làng Hà Phương, xã Thắng Thủy, huyện Vĩnh Bảo, Hải Phòng và sau đó bị sốt, được đưa tới bệnh viện.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 26-3, trao đổi với PLO, ông Nguyễn Văn Cường, Chủ tịch UBND xã Thắng Thủy, huyện Vĩnh Bảo, Hải Phòng cho biết địa phương vừa phát thông báo tìm người thân cho cháu bé sơ sinh bị bỏ rơi trên địa bàn.

Bé trai bị bỏ rơi ở thôn Hà Phương, xã Thắng Thủy, Vĩnh Bảo, Hải Phòng
Bé trai bị bỏ rơi ở thôn Hà Phương, xã Thắng Thủy, Vĩnh Bảo, Hải Phòng. Ảnh: CTV

Theo đó, vào khoảng 9 giờ sáng hôm qua, 25-3, địa phương nhận được tin báo về trường hợp cháu bé sơ sinh bị bỏ rơi gần gốc đa đầu làng Hà Phương, xã Thắng Thủy.

Đó là bé trai, khoảng 1 tuần tuổi. Bé bị bỏ rơi kèm tờ giấy viết tay: “Con là một bà mẹ đơn thân! Con sinh em bé vào ngày 17-3-2024. Do hoàn cảnh và điều kiện mẹ không đủ để nuôi con vậy mẹ mong cô dì chú bác nào có duyên gặp con xin nuôi dưỡng con khôn lớn nên người giúp con”.

Cháu bé sau đó bị sốt và được đưa vào điều trị tại Bệnh viện Đa khoa huyện Vĩnh Bảo.

Địa phương đã lập biên bản, làm thủ tục thông báo tìm người thân cho bé trai. Đồng thời, bàn giao cho Ban Chăm sóc sức khỏe xã Thắng Thủy tạm chăm sóc cháu trong thời gian tìm người thân và làm các thủ tục liên quan.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm