Bé trai 18 tháng tuổi tử vong bí ẩn

Nguyên nhân là do người nhà nạn nhân đã kiên quyết từ chối việc khám nghiệm tử thi của các cơ quan chức năng, và chấp nhận chịu mọi trách nhiệm về cái chết của con mình.

Trước đó, chiều ngày 20/4, chủ điểm trông giữ trẻ tư nhân trên đường Hoàng Diệu là bà Nguyễn Thị Ngọc Oanh (57 tuổi), phát hiện những dấu hiệu bất thường của bé Lê Đức Cường (18 tháng tuổi), con anh Lê Đức Đạt (33 tuổi), trú tại đường Ma Trang Sơn, TP Đà Lạt đang được gửi tại đây sau giờ ngủ trưa.

Bà Oanh đã gọi điện báo cho gia đình anh Cường đến đưa bé Đạt đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng nhưng bé Đạt đã tử vong trước khi tới bệnh viện.

Một cán bộ thuộc cơ quan pháp y Lâm Đồng, cho biết gia đình nạn nhân thừa nhận cách đây hơn một tuần, bé Đạt bị té nên trên đầu vẫn còn một vết thâm lớn. Trước khi bé Đạt tử vong, gia đình có đưa đi tiêm phòng. 

Theo Khắc Lịch (Bee)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm