Bé trai 2 tuổi "mang thai" người anh em sinh đôi

Truyền thông Trung Quốc cho hay bé Xiao Feng đến từ làng Hoa Tây, thành phố Giang Âm, tỉnh Giang Tô đã được cha mẹ đưa đến bệnh viện khi bụng phình to bất thường và có biểu hiện khó thở.

Bé Xiao Feng bụng phình to bất thường. Ảnh: v.youku.com
Bé Xiao Feng bụng phình to bất thường. Ảnh: v.youku.com

Sau khi kiểm tra, chụp X-quang và MRI, các bác sĩ cho hay Xiao đang mang một phôi thai đã hình thành cột sống và chân tay. Các nhân viên y tế cho biết nếu không tiến hành phẫu thuật, phôi thai sẽ tiếp tục phát triển và ảnh hưởng đến quá trình thở của Xiao. Thậm chí, tệ hơn nữa bé Xiao có thể sẽ mất mạng nếu cái thai trong bụng em lớn dần.

Nếu thai nhi phát triển bé Xiao có thể sẽ mất mạng. Ảnh: v.youku.com 

Nếu thai nhi phát triển bé Xiao có thể sẽ mất mạng. Ảnh: v.youku.com 

Sau khi phẫu thuật, các bác sĩ đã tách thai nhi dài hơn 20 cm đã hình thành xương và tay chân. Bác sĩ nói rằng thai nhi đã chết được lấy ra từ bụng của Xiao chính người anh em sinh đôi của cậu bé. Theo nghiên cứu, cặp song sinh bình thường được sinh ra sau khi một trứng được thụ tinh tách làm 2 phần. Nguyên nhân cặp song sinh dính liền nhau xảy ra khi một trứng được thụ tinh rồi mới bắt đầu phân chia nhưng quá trình này không diễn ra hoàn toàn.

Thai nhi trong bụng Xiao đã hình thành xương sống và tay chân. Ảnh: v.youku.com
Thai nhi trong bụng Xiao đã hình thành xương sống và tay chân. Ảnh: v.youku.com

Tuy nhiên, trường hợp của Xiao lại khác, em đã hấp thụ "người anh em sinh đôi" trong bụng dẫn đến hiện tượng thai trong thai. Đây thực chất là những cặp song sinh cùng trứng nhưng vì một nguyên nhân nào đó mà trong quá trình phát triển của phôi thai lại xảy ra tình trạng phôi này trùm lên phôi kia khiến phôi nằm trong phôi.

Theo Xuân Mai (New York Daily News, NLĐ)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm