Beckham nhận khoản tiền khổng lồ cho chiến dịch World Cup 2022

(PLO)- David Beckham được trả một số tiền khổng lồ để quảng bá cho VCK World Cup 2022 diễn ra vào tháng 11 tại Qatar.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Dù đã chia tay sự nghiệp cầu thủ từ lâu, nhưng sức hút của cựu sao tuyển Anh, Manchester United, Real Madrid, PSG và AC Milan David Beckham là không thay đổi.

Chính điều đó đã mang lại cho cựu đội trưởng tuyển Anh những khoản tiền khổng lồ, đặc biệt là khi VCK World Cup 2022 sắp diễn ra tại Qatar. Theo đó, Beckham vừa mới nhận thêm một hợp đồng thương mại khổng lồ nữa có thể giúp anh bỏ túi số tiền lên đến 7 con số cho một chiến dịch quảng bá mới cho VCK World Cup 2022.

Beckham lại "bỏ túi" thêm nhiều triệu bảng Anh nhờ World Cup 2022. ẢNH: GETTY

Beckham lại "bỏ túi" thêm nhiều triệu bảng Anh nhờ World Cup 2022. ẢNH: GETTY

Beckham, 47 tuổi sẽ cùng với cựu VĐV NFL Peyton Manning, 46 tuổi “đóng vai chính trên TV và in quảng cáo cho thương hiệu Doritos”. Cả hai sẽ bắt đầu chiến dịch quảng bá tại Anh trong tuần này.

Một nguồn tin cho biết: “Đây là một chiến dịch megabucks dành cho hai vận động viên thể thao nổi tiếng nhất thế giới, xoay quanh giải đấu lớn nhất hành tinh World Cup 2022. Đó là số tiền lớn đối với cả hai người, nhưng trước bất cứ điều gì liên kết với Qatar sẽ luôn có yếu tố gây tranh cãi”.

Việc Becks tham gia với tư cách là gương mặt đại diện cho sự kiện World Cup 2022 là chủ để gây tranh cãi và thu hút sự chỉ trích sâu rộng. Trước đó vài tháng, Beckham đã đạt thỏa thuận với Qatar về việc quảng bá cho VCK World Cup 2022. Với việc giữ vai trò đại sứ cho VCK World Cup 2022, Beckham “bỏ túi” số tiền lên đến hơn 10 triệu bảng Anh (khoảng 270 tỉ đồng).

Qatar không công nhận những người thuộc giới tính thứ ba. ẢNH: GETTY

Qatar không công nhận những người thuộc giới tính thứ ba. ẢNH: GETTY

Qatar là đất nước có những điều luật hạn chế quyền của phụ nữ. Đồng tính luyến ái là bất hợp pháp ở đất nước giàu có nhờ dầu mỏ này và có thể bị phạt đến 7 năm tù giam. Trước đây, Beckham là cầu thủ ủng hộ giới tính thứ ba. Vì thế, việc Becks quảng bá cho World Cup 2022 vấp phải nhiều chỉ trích.

Beckham từng phát biểu: “Thật tiếc khi ai đó công khai giới tính thật của bản thân lại trở thành câu chuyện kỳ lạ. Rõ ràng điều đó không đúng chút nào. Càng ngày sẽ càng có nhiều người đồng tính tham gia thể thao, và tại sao họ nhận sự đối xử khác biệt với những người khác?”.

Sau phát biểu trên, David Beckham lập tức bị tạp chí dành riêng cho cộng đồng giới tính thứ ba là Attitude chỉ trích dữ dội. Attitude cáo buộc Beckham là kẻ đạo đức giả vì anh vừa ủng hộ cầu thủ đồng tính, vừa nhận tiền làm đại sứ cho nước chủ nhà World Cup 2022 Qatar.

Trong khi đó, người phát ngôn của David Beckham mới đây cho biết: “David đã đến thăm Qatar thường xuyên trong hơn một thập kỷ qua. Anh ấy luôn nói về sức mạnh của bóng đá như một sức mạnh có thể mang lại những điều tốt đẹp”.

David Beckham chịu nhiều chỉ trích vì nhận tiền của Qatar quảng bá cho VCK World Cup 2022. ẢNH: SUN SPORTS.

David Beckham chịu nhiều chỉ trích vì nhận tiền của Qatar quảng bá cho VCK World Cup 2022. ẢNH: SUN SPORTS.

Hôm qua (21-9), đội trưởng 29 tuổi của đội tuyển Anh Harry Kane cho biết, anh sẽ đeo băng đội trưởng trong các trận đấu tới của tuyển Anh tại Nations League với hình ảnh biểu tượng của giới tính thứ ba là “bảy sắc cầu vồng” nhằm thể hiện sự ủng hộ với quyền bình đẳng giới.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm