“Beckham, Ronaldo, Zidane” có đủ ở... tuyển trẻ Indonesia

(PLO)- Danh sách chủ nhà World Cup U-17 của Indonesia có tên Zidane.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Cầu thủ này tên đầy đủ là Achmad Zidane Rosyid, một tiền vệ tấn công của U-17 Indonesia, tài năng mà HLV Bima Sakti kỳ vọng. Vừa qua, trong chuyến tập huấn châu Âu Zidane Rosyid đã ghi cú đúp vào lưới U-17 Hoffeinheim của Đức.

IMG_6520.jpeg
Zidane của đội U-17 Indonesia (trái) dự World Cup trẻ. Ảnh: PSSI

Bóng đá Indonesia thời nào cũng thế, các bậc phụ huynh thần tượng các ngôi sao thế giới nên đặt tên cho con mình. Trước đây bóng đá Indonesia có những Baggio, Zola, Maldini, Signori, hiện nay lại đang có những Ronaldo (Kwateh) từng sang Việt Nam đá SEA Games 31, Beckham Putra lên ngôi vô địch cùng U-23 Indonesia tại SEA Games 32. Nay U-17 của chủ nhà World Cup lại có Zidane, lại là một tiền vệ tấn công trong cách chơi của HLV Bima Sakti.

World Cup U-17 năm nay sẽ khai mạc vào ngày 10-11 và kết thúc vào ngày 2-12 tại Indonesia. Đội U-17 Indonesia là thành phần nóng cốt lứa U-16 năm ngoái đánh bại U-16 Việt Nam ở chung kết để lên ngôi U-16 Đông Nam Á. Đấy cũng là một thế hệ gồm nhiều cầu thủ có triển vọng. Tuy nhiên, các đội trẻ của Indonesia có lối chơi quá khô khốc nhuốm màu bạo lực, đôi lúc không phát triển tốt khi lớn dần và trưởng thành.

Rất may các đội trẻ này dưới thời các thầy nội như Sjafri, Bima Sakti tình trạng bạo lực được ngăn chặn phần nào. Các đội trẻ Indonesia chơi nhuốm màu bạo lực thường chuốc lấy thất bại nặng nề.

Zidane Rosyid là một tiền vệ trung tâm và ở giải U-16 Đông Nam Á năm ngoái, thường chỉ ra sân từ ghế dự bị, nay đang trưởng thành và trở thành hạt nhân của U-17 Indonesia.

U-17 Indonesia ở bảng A cùng Panama, Morocco và Ecuador.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm