Bến Tre đón 1.164 công dân ở TP.HCM về quê an toàn

Chiều 17-8, thông tin từ Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Bến Tre cho biết, trong ngày tỉnh này ghi nhận 37 ca mắc COVID-19. Tính đến nay, toàn tỉnh đã có 1.389 ca mắc COVID-19, trong đó có 772 ca ra viện, 30 ca tử vong.  

Tỉnh Bến Tre đã hoàn thành hai đợt đón rước 1.164 công dân từ TP.HCM về quê. Ảnh: ĐÔNG HÀ

Trong hai đợt đón công dân từ TP.HCM về quê, Sở LĐ-TB&XH tỉnh Bến Tre đã phối hợp với ngành chức năng của tỉnh, Ban Liên lạc Đồng hương Bến Tre tại TP.HCM đã tổ chức đón rước hoàn thành 1.164 công dân từ TP.HCM về quê. Công tác tổ chức đón rước công dân về được tổ chức an toàn, chu đáo. Người dân về quê sẽ thực hiện cách ly tập trung 7 ngày và 7 ngày cách ly tại nhà.

Tính đến 18 giờ cùng ngày, tỉnh Vĩnh Long ghi nhận thêm 76 ca nghi nhiễm COVID-19, 72 bệnh nhận khỏi bệnh và một người tử vong. Tính chung đến nay Vĩnh Long đã có 1.746 ca nhiễm COVID-19 được công bố, 829 ca xuất viện và 27 ca tử vong.

Trong ngày tỉnh Trà Vinh ghi nhận thêm 79 ca nhiễm COVID-19, trong đó có 62 ca là công nhân Công ty CP cắt may sofa Hoa Sen; thêm năm người khỏi bệnh. Tính chung, tỉnh này đã có 986 ca mắc COVID-19, trong đó có 240 ca đã khỏi bệnh.

Về công tác an sinh xã hội, UBND tỉnh đã phê duyệt 41.392 đối tượng thuộc là lao động tự do và một số đối tượng đặc thù khác, đã thực hiện chi hỗ trợ đạt 57,1%.

Tỉnh Đồng Tháp, số ca dương tính trong ngày được ghi nhận là 171, đa số là trong các cơ sở cách ly y tế tập trung và phong tỏa; 114 ca xuất viện và 3 ca tử vong. Tổng số ca mắc COVID-19 của Đồng Tháp đến nay là 5.388, trong đó 2.920 ca đã khỏi bệnh, 104 ca tử vong.

Đại học Quốc gia Hà Nội và Bộ Y tế đã huy động và cử đoàn công tác gồm 25 cán bộ, giảng viên và sinh viên Trường Đại học Y Dược hỗ trợ tỉnh Đồng Tháp trong công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Trong ngày, Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng đã ban hành Công văn hỏa tốc yêu cầu tất cả cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong tỉnh trước khi đi làm việc ở vùng nguy cơ cao và vùng nguy cơ rất cao phải xin ý kiến của thủ trưởng đơn vị. Cạnh đó, trước khi tiếp và làm việc với các đối tác là người ngoài tỉnh phải xin ý kiến Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh.

Riêng đối với cán bộ, công chức đang công tác tại Sóc Trăng nhưng nhà ở ngoài tỉnh, hay nhà ở Sóc Trăng nhưng hiện không có mặt trên địa bàn tỉnh thì không được vào địa bàn khi chưa có ý kiến chấp thuận của Ban chỉ đạo tỉnh.

Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Sóc Trăng cũng đã ban hành Quyết định kết thúc thời gian cách ly y tế đối với bệnh viện đa khoa tỉnh.

Trong ngày, UBND tỉnh Kiên Giang ban hành Kế hoạch thực hiện xét nghiệm sàng lọc virus SARS-CoV-2 trên địa bàn tỉnh. Theo đó, xét nghiệm sàng lọc tất cả người dân trong vùng cách ly, vùng nguy cơ rất cao, nguy cơ cao và nguy cơ. Đối với vùng xanh, chỉ thực hiện xét nghiệm sàng lọc 10-15% dân số cho các địa bàn.

Tính từ ngày 21-6 đến nay, toàn tỉnh Kiên Giang ghi nhận 723 ca mắc COVID-19, đã có 5 ca tử vong. Tỉnh này có duy nhất huyện Châu Thành được đánh giá là vùng nguy cơ rất cao, ba địa phương ở mức nguy cơ là TP Rạch Giá, huyện Gò Quao, huyện Vĩnh Thuận, còn lại 11 huyện, TP khác là vùng bình thường mới.

Cần Thơ đã có 3.420 ca nhiễm COVID-19, 1.535 người khỏi bệnh

Tối 17-8, Sở Y tế TP Cần Thơ có báo cáo nhanh về tình hình phòng, chống dịch trên địa bàn tính đến 17 giờ cùng ngày.

Theo đó, trong ngày, Cần Thơ có thêm 109 ca nhiễm COVID-19, 130 người khỏi bệnh và 4 người tử vong. Tính chung từ ngày 8-7 đến nay, Cần Thơ đã có 3.420 ca nhiễm COVID-19, trong đó có 1.535 người đã khỏi bệnh, 50 người tử vong (trong đó 11 bệnh nhân COVID-19 tử vong do nguyên nhân khác).

Cũng theo báo cáo, ba ngày cuối (15,16 và 17-8) trong 9 ngày xét nghiệm toàn dân, Cần Thơ đã ghi nhận thêm 125 ca nhiễm COVID-19 và 171 mẫu đang chờ kết quả xét nghiệm PCR. 

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm