PGS-TS-BS Trần Minh Trường, Phó Giám đốc BV Chợ Rẫy, cho biết BV vừa bóc tách khối u mạch máu xương hàm trên khoảng 7 x 7 cm cho bệnh nhi Nguyễn Thành Phước, 13 tuổi (Tiền Giang). Hiện em đã được tạo hình lại khuôn mặt tạm thời và đang chờ sức khỏe ổn định để tiếp tục phẫu thuật tim bẩm sinh.
Theo bệnh án, năm lên hai tuổi, em Phước được phát hiện bị bệnh Hemophilia A (máu không đông) và bệnh tim bẩm sinh. Cách đây ba năm, bệnh nhi xuất hiện thêm một khối u ở dưới mắt bên trái, ngày càng to dần, vỡ chảy máu, đã đi điều trị nhưng không khỏi. Nhân một chuyến khám mắt từ thiện ở Tiền Giang, đoàn y bác sĩ BV Chợ Rẫy đã khuyên gia đình đưa em về BV này.
Ngày 7-10, bệnh nhi nhập khoa Cấp cứu BV Chợ Rẫy khi khối u to bị vỡ, máu chảy ồ ạt, được truyền chất đông máu. Sau khi tiến hành hội chẩn liên khoa, BV Chợ Rẫy quyết định phẫu thuật bóc tách khối u vào ngày 17-10 để cầm máu cứu em. Hình ảnh phẫu thuật cho thấy phía bên trên khối u là một cục máu bầm tích tụ lâu ngày, phía dưới là u xương mạch máu gò má biến dạng. Khối u đã đẩy cơ làm mặt bệnh nhi biến dạng, mắt trái bị lé, nhìn một thành hai.
Ca phẫu thuật bằng sự quan tâm của các mạnh thường quân đã mang lại cho Phước khuôn mặt gần như bình thường. Hiện em đang rất cần chi phí để mổ tim. Ảnh: DT
BS Thanh Thanh, Phó khoa Huyết học BV Chợ Rẫy, cho biết kết quả giải phẫu bệnh cho thấy bệnh nhi bị u xơ mạch xương (u mạch máu ở xương), tỉ lệ thường gặp là 1-2/100.000 người. Với bệnh lý này, thông thường chỉ có một khối u nổi lên, tuy nhiên do bệnh nhi bị thêm chứng máu không đông di truyền bẩm sinh, khi u bị vỡ, máu chảy nhiều nên các tổ chức mô sợi lâu ngày bám quanh tạo ra u to sau xuất huyết.
Theo PGS Trường, nếu bệnh nhi đến BV Chợ Rẫy sớm thì khuôn mặt sẽ không biến dạng như thế này và sẽ ít truyền máu khi mổ (10 đơn vị). Khối u có khả năng tái phát do em bị chảy máu nên cần theo dõi thường xuyên.
Đặc biệt, do bệnh nhi không có bảo hiểm y tế và gia cảnh nghèo nên ca mổ và truyền chất đông máu (khoảng 200 triệu đồng) đều do BV Chợ Rẫy và các mạnh thường quân hỗ trợ. Hiện em Phước đang cần một số chi phí để tiếp tục mổ bệnh tim bẩm sinh.
Hemophilia A (máu không đông) là bệnh bẩm sinh do thiếu yếu tố XIII trên nhiễm sắc thể giới tính X. Tức mẹ mang mầm bệnh mà không thể hiện bệnh vì mẹ có hai X (còn cha một X và một Y). Do đó, khi cha bị hư X thì không có X để bù trừ nên bé nam là nơi thể hiện bệnh (mẹ là người mang mầm bệnh nhưng hoàn toàn không biết). Nếu bé nam này khỏe mạnh, mai mốt lấy vợ, sinh con, nếu sinh con gái sẽ truyền cho con gái nhưng con gái không có biểu hiện lâm sàng. Người con gái này nếu lấy chồng và sinh con trai cũng sẽ bị mắc bệnh Hemophilia A… BS THANH THANH, Phó khoa Huyết học BV Chợ Rẫy |
DUY TÍNH