Bệnh viện công đầu tiên ở Miền Tây đạt chuẩn Bạch kim về điều trị đột quỵ

(PLO)-  Khoa Đột quỵ Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ là đơn vị đầu tiên ở ĐBSCL vinh dự nhận chứng nhận chuẩn Bạch kim (Platinum) về điều trị đột quỵ của Hội Đột quỵ thế giới
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 5-5, khoa Đột quỵ bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ vinh dự nhận chứng nhận chuẩn Bạch kim về điều trị đột quỵ của Hội Đột quỵ thế giới (WSO).

PGS-TS Nguyễn Huy Thắng - Phó Chủ tịch Hội Đột quỵ Việt Nam đã đại diện trao chứng nhận chuẩn Bạch kim cho BV. Đây là giải thưởng danh giá dành cho các đơn vị và trung tâm đột quỵ đạt các tiêu chuẩn khắt khe và nghiêm ngặt.

Bệnh viện Đa khoa trung ương Cần Thơ được ví như trái tim của khu vực miền Tây Nam bộ. Hầu hết bệnh nhân đột quỵ ở khu vực này đều trông chờ vào BV này, đặc biệt là bệnh nhân nghèo, không có điều kiện đến các BV tư nhân.

Cấp cứu can thiệp kịp thời trong thời gian vàng là hết sức quan trọng tại BV công lập như BV Đa khoa Trung ương Cần Thơ. Việc khoa Đột quỵ của BV được trao chứng nhận này hết sức quan trọng.

Theo PGS-TS Thắng, để đạt được chuẩn Bạch kim, các y bác sĩ đã phấn đấu trong suốt quá trình để đạt 8 tiêu chí do WSO đề ra.

chứng nhận đột quỵ

Bệnh viện Đa khoa trung ương Cần Thơ

chứng nhận đột quỵ

Đại diện Bệnh viện Đa khoa trung ương Cần Thơ nhận chứng nhận chuẩn PLATINUM về điều trị đột quỵ của Hội Đột quỵ thế giới. Ảnh: NG

TS-BS Hà Tấn Đức - Trưởng khoa Đột quỵ, BV Đa khoa trung ương Cần Thơ chia sẻ: Cấp cứu đột quỵ là sự phối hợp của nhiều chuyên khoa với tiêu chí chạy đua trong thời gian vàng. Đột quỵ hiện nay đang ngày càng trẻ hóa, tỉ lệ bệnh nhân đến BV ngày càng tăng, là áp lực với đội ngũ cấp cứu. BV Đa khoa trung ương Cần Thơ hiện có 3 êkíp can thiệp đột quỵ hoạt động liên tục 24/24 giờ.

Với tiêu chí “Thời gian là não”, các êkíp luôn chạy đua để giúp rút ngắn tối đa thời gian kể từ khi bệnh nhân nhập viện đến khi được điều trị đặc hiệu. Từ đó, tỉ lệ bệnh nhân đột quỵ thiếu máu não cấp được cấp cứu kịp thời, được điều trị tái thông tăng dần.

Theo lãnh đạo BV, nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng điều trị đột quỵ, BV đang triển khai kế hoạch mở rộng khoa Đột quỵ tiến tới thành lập Trung tâm Đột quỵ vùng, giúp người dân khu vực miền Tây Nam bộ có một địa chỉ tin cậy trong việc tầm soát, cấp cứu, can thiệp về đột quỵ tốt hơn nữa.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm