Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên có giám đốc mới

(PLO)- Sở Y tế Đắk Lắk vừa công bố quyết định, bổ nhiệm ông Nguyễn Đăng giáp giữ chức vụ Giám đốc Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 25-3, Sở Y tế Đắk Lắk đã tổ chức lễ công bố và trao quyết định bổ nhiệm chức danh Giám đốc Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên (TP Buôn Ma Thuột).

bổ nhiệm.jpg
Lãnh đạo Sở Y tế Đắk Lắk chúc mừng ông Giáp (thứ hai từ trái sang). Ảnh: N.G

Theo quyết định, Sở Y tế Đắk Lắk bổ nhiệm ông Nguyễn Đăng Giáp, Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên, giữ chức vụ Giám đốc Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên, thời hạn giữ chức vụ là 5 năm, kể từ ngày 25-3-2024.

Phát biểu tại lễ bổ nhiệm, ông Giáp cảm ơn lãnh đạo Sở Y tế Đắk Lắk đã tin tưởng giao cho ông trọng trách, nhiệm vụ mới.

Ông Giáp hứa sẽ nỗ lực cùng tập thể cán bộ, y bác sĩ, nhân viên tại bệnh viện đoàn kết, ngày càng nâng cao năng lực chuyên môn, hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao, phục vụ người bệnh.

Trước đó, tháng 10-2023, ông Nguyễn Đại Phong-Giám đốc Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên nghỉ hưu.

Theo tìm hiểu của PLO, Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên được khởi công xây dựng từ năm 2010 với tổng vốn đầu tư gần 1.100 tỉ đồng, với quy mô từ 1.200 đến 1.400 giường bệnh.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm