Bênh vợ chém trọng thương hai hàng xóm

Ngày 11-3, TAND TP.HCM xử phúc thẩm đã bác kháng cáo đề nghị tăng án của người bị hại, tuyên y án năm năm tù đối với bị cáo Trần Việt ( SN 1988, ngụ quận 6, TP.HCM) về tội cố ý gây thương tích. 

HĐXX đồng tình với án sơ thẩm TAND quận 6 khi xem xét bị cáo đã khắc phục một phần thiệt hại cho một người bị hại và được bãi nại nên chiếu cố phần hình phạt.

Bênh vợ, Việt đã đâm hai hàng xóm trọng thương

Theo hồ sơ, do có mâu thuẫn về việc tranh chấp lối đi nên sáng 19-7-2014 ,vợ của Việt tranh cãi với hàng xóm là bà NTKU. Sau đó khi nghe vợ kể lại, tức tối Việt dùng ly thủy tinh và đĩa sứ ném vào nhà bà U. làm bể hai tủ kính trong nhà.

Hai ông hàng xóm là Bảo và Phong thấy thế mắng Việt. Sau đó đã xảy ra ẩu đả.

Việt chụp con dao Thái Lan đâm ông Phong gây thương tích nặng. Tiếp đó Việt chụp lấy ống sắt trong tay ông Phong chạy đến tiếp tục đánh ông Bảo. Đến khi dân phòng tới, Việt mới bỏ chạy rồi trốn.

Hai nạn nhân được đưa đi cấp cứu và lần lượt bị thương tật 36%, 8%. Đến 6-3-2015 Việt bị công an bắt giữ. 

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm