Bị bạn gái là con chủ nhà đòi chia tay, tài xế làm thuê tưới xăng đốt

Ngày 20-12, Công an huyện Hóc Môn, TP.HCM lấy lời khai, lập hồ sơ với Nguyễn Lê Anh Cường (22 tuổi, ngụ quận 3, TP.HCM) để điều tra về hành vi giết người.

Ban đầu xác định, Cường là tài xế lái xe tải cho một gia đình ở xã Xuân Thới Thượng (huyện Hóc Môn, TP.HCM) và nảy sinh tình cảm với chị N. (22 tuổi) là người thân trong gia đình chủ.

Tuy nhiên, sau một thời gian quen biết, chị N. cắt đứt quan hệ, không muốn gặp lại Cường.

Mặc nam thanh niên đã tìm mọi cách liên hệ, nói chuyện nhưng cô gái nhất quyết không quay lại.

Hôm 18-12, Cường nhắn tin để nói chuyện nhưng cô gái cũng không chịu. Nam thanh niên nhắn tin nhờ người thân của chị này xin đến nhà gặp thì được người này đồng ý.

Tối cùng ngày, Cường đi xe máy đến và có mua sẵn xăng thủ sẵn. Khi đến nhà, chị N. ra nói chuyện được một lúc rồi quay vào trong và nhất quyết chia tay.

Cường thấy vậy chạy theo, lấy chai xăng thủ sẵn tưới lên người chị N. rồi châm lửa đốt.

Lửa lớn bùng lên khiến cô gái la hét bỏ chạy, những người xung quanh hô hoán, kêu cứu tìm cách dập lửa và đưa nạn nhân đi cấp cứu.  

Công an huyện Hóc Môn sau đó có mặt khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai làm rõ. Nạn nhân được xác định bị bỏng khoảng 50% diện tích cơ thể.

Cường sau đó bị công an huyện Hóc Môn bắt để điều tra.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm