Bị bắt vì thuê ô tô rồi mang đi cầm

(PLO)- Do cần tiền tiêu xài, người đàn ông đã thuê ô tô ở Hải Phòng rồi mang đi cầm cố.

Ngày 29-9, Cơ quan CSĐT Công an huyện Kim Thành, Hải Dương quyết định khởi tố bị can Nguyễn Văn Dũng (41 tuổi, ngụ phường Hiến Thành, thị xã Kinh Môn, Hải Dương) về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

cam-co-xe-oto-lay-tien-tieu-xai.jpg
Nguyễn Văn Dũng tại cơ quan công an. Ảnh: CA

Ngày 31-1, Dũng liên hệ với anh NMT, chủ một cơ sở kinh doanh dịch vụ ô tôtự lái ở Hải Phòng, để thuê xe trong một tháng với giá 15 triệu đồng. Tối cùng ngày, Dũng và chủ xe gặp nhau làm thủ tục thuê và bàn giao xe.

Nhận được xe, Dũng mang xe đến một cửa hàng ở thị trấn Phú Thái, thị xã Kinh Môn, cầm cố được 150 triệu đồng để lấy tiền xài.

Hết thời gian cho thuê, chủ xe nhiều lần yêu cầu Dũng mang trả lại xe nhưng không được.

Đến giữa tháng 3, chủ xe đã đến cơ quan công an tố cáo hành vi chiếm đoạt tài sản của Dũng.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm