Bị công an ở Vĩnh Long truy nã, trốn đến Đồng nai thì bị bắt

(PLO)- Hưng bị công an huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long truy nã vì khi đi uống cà phê, Hưng dùng dao đâm chủ quán vì cho rằng chủ quán đã "nhìn đểu" mình.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 16-11, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp với các phòng nghiệp vụ bắt giữ Thái Minh Hưng (45 tuổi, thường trú phường Bửu Hòa, TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai) giao Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Long Hồ (Vĩnh Long) điều tra, làm rõ về hành vi cố ý gây thương tích.

Hung thủ Thái Minh Hưng từng có 3 tiền án và đã phải ở tù 25 năm. Ảnh: CA.

Hung thủ Thái Minh Hưng từng có 3 tiền án và đã phải ở tù 25 năm. Ảnh: CA.

Theo hồ sơ, vào tháng 4-2022, Hưng đến một quán cà phê cùng một số người bạn tại huyện Long Hồ đã xảy ra mâu thuẫn với chủ quán này vì cho rằng bị “nhìn đểu”.

Sau đó, Hưng dùng dao đâm chủ quán cà phê rồi bỏ trốn. Hưng bị công an ra quyết định truy nã.

Ngày 14-11, Công an tỉnh Đồng Nai phát hiện Hưng đang lẩn trốn tại phường Tân Hiệp (TP Biên Hòa) nên truy bắt giao cho Công an huyện Long Hồ.

Trước khi bị Công an huyện Long Hồ truy nã về tội cố ý gây thương tích, Hưng đã có ba án về tội cướp tài sản, trốn trại cải tạo, cướp giật tổng mức án 24 năm tù.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm