Chém người vì bị cho là nhìn đểu

(PLO)- Cho là bị nhìn đểu, nhóm 5 thanh niên đã dùng phảng chém một thanh niên khác bị thương rồi bỏ trốn.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Công an huyện Gò Dầu (Tây Ninh) đang tạm giữ hình sự Nguyễn Duy Tân (19 tuổi), Dư Đạt Mẫn (18 tuổi) và Nguyễn Hoàng Nhân (18 tuổi) cùng ngụ huyện Gò Dầu để điều tra hành vi cố ý gây thương tích.

Theo điều tra ban đầu, khuya ngày 24-4, Tân, Mẫn, Nhân cùng hai người bạn Phạm Hồng Tiến và Huỳnh Nguyễn Hoàng Thiện đi uống cà phê, khi về ngang qua một quán nhậu thì gặp Đặng Bá Tường (30 tuổi ngụ ấp Trâm Vàng, xã Thanh Phước, huyện Gò Dầu) đang đẩy xe cho khách.

Nhóm của Tiến về nhà lấy hai cây phảng (một loại dao phát) tìm Đặng Bá Tường. Phát hiện Tường đang đứng trước của nhà, Tiến dùng phảng chém Tường gây thương tích rồi bỏ trốn.Cho rằng Tiến nhìn đểu mình nên Tường buông lời chửi Tiến dẫn đến xô xát nhưng được người dân can ngăn.

Đến ngày 26-4, Tân, Nhân, Mẫn đến Công an TT. Gò Dầu (huyện Gò Dầu) đầu thú. Riêng Phạm Hồng Tiến và Huỳnh Nguyễn Hoàng Thiện vẫn đang bỏ trốn.

Công an huyện Gò Dầu đang truy bắt hai thanh niên còn lại.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm