Bị loại khỏi FA Cup, Mourinho nói Tottenham giỏi nhất…

Rạng sáng nay (11-2), Tottenham đã nhận thất bại 4-5 trước Everton sau 120 phút thi đấu ở vòng 5 FA Cup trên sân khách Goodison Park. Ở trận đấu này, Tottenham đã mở tỉ số từ rất sớm ngay ở phút thứ 3 sau pha lập công của Sanchez.

Nhưng sau đó, hàng thủ của Tottenham chơi hớ hênh khiến họ rơi vào cảnh rượt đuổi trong “cơn mưa” bàn thắng. Hai đội hòa nhau 4-4 sau 90 phút thi đấu chính thức và ở hiệp phụ thứ nhất, Bernard ghi bàn quyết định đưa Everton vào tứ kết FA Cup.

Sau trận đấu, HLV Jose Mourinho đã bày tỏ sự thất vọng của mình, đặc biệt là hàng thủ lỏng lẻo của Tottenham.

Hàng thủ Tottenham bị thủng lưới đến 5 bàn. ẢNH: GETTY

Mourinho nói, “Chúng tôi có nhiều bóng, tạo ra cơ hội bằng khả năng di chuyển tuyệt vời và ghi được những bàn thắng. Họ là đội bóng tuyệt vời để bạn đối đầu. Nhưng bạn chỉ hoàn thành mục tiêu chiến thắng trong trận đấu nếu bạn không mắc quá nhiều sai lầm.

Tottenham là CLB xuất sắc nhất khi thắng 1-0. Nhưng 5 phút sau đó là sai lầm, sai lầm, sai lầm, bàn thắng, bàn thắng và bàn thắng”.

Thật vậy, Tottenham ghi bàn sớm và là đội cầm bóng nhiều hơn Everton. Nhưng chỉ trong vòng vài phút cuối hiệp 1, Tottenham thủng lưới 3 bàn liên tiếp đầy choáng váng.

Mourinho đau đầu với hàng thủ của đội mình dù cho đối phương cũng bị thủng lưới rất nhiều lần. Mourinho nổi tiếng với cách xây dựng đội hình dựa trên hàng thủ chắc chắn.

Vì vậy, thật dễ hiểu khi Mourinho thất vọng với các học trò nơi hàng thủ. Mourinho cũng rất mát tay ở các đấu trường cúp. Tottenham của Mourinho vừa vào chung kết League Cup nhưng bây giờ họ bị loại sớm ở FA Cup.

Tottenham của Mourinho đang có phong độ thất thường. ẢNH: DAILY MAIL

Ở trận này, ngôi sao Gareth Bale không có tên trong danh sách thi đấu của Tottenham. Bale cũng không vào sân phút vào trong trận Tottenham thắng West Brom 2-0 ở Premier League trước đó.

Khi được truyền thông hỏi về vấn đề này, Mourinho chia sẻ, “Bale đã không tập luyện vào thứ hai. Sau đó, vào thứ ba, cậu ấy tập luyện với đội. Nhưng tôi được thông báo cậu ấy muốn làm việc với các nhân viên y tế để tăng cường sức mạnh cho những khu vực mà cậu ấy đang cảm thấy không thoải mái. Đó là lí do vì sao Bale không có mặt ở đây.

Tôi không nghĩ đó là chấn thương rõ ràng của Bale. Tôi chỉ có thể nói rằng Bale không cảm thấy thoải mái và buổi tập đó cậu ấy không thể đạt 100% thể trạng. Tôi muốn nói rõ tình hình như vậy vì tôi hoàn toàn cởi mở và trung thực”.

Mourinho an ủi Son Heung-min. ẢNH: EPA

Trong khi đó, chiến thắng trước Tottenham đã giúp Everton lần đầu tiên góp mặt ở tứ kết FA Cup kể từ năm 2016. Ở trận đấu này, Gylfi Sigurdsson đã có màn trình diễn tuyệt vời với 1 bàn thắng trên chấm 11m và cú hat-trick kiến tạo thành bàn.

Everton cũng cảm thấy may mắn với bàn thắng quyết định của Bernard. Ở thị trường chuyển nhượng tháng giêng vừa qua, Bernard đã gần như chuyển đến UAE thi đấu cho Al Nasr nhưng cuối cùng anh đã ở lại.

Duncan Ferguson, trợ lý của HLV trưởng Ancelotti của Everton cho biết, “Chúng tôi nghĩ đến nhiều về Gylfi Sigurdsson. Bernard là một cầu thủ tuyệt vời và cậu ấy luôn tạo ra ảnh hưởng lên trận đấu. Thật tuyệt khi cậu ấy ghi bàn quyết định. Tom Davies cũng chơi rất tốt, cậu ấy đang đi đúng hướng”.

Bernard ghi bàn ấn định chiến thắng 5-4 cho Everton. ẢNH: GETTY

Ở trận này, tiền đạo chủ lực của Everton Dominic Calvert-Lewin cũng ghi 1 bàn thắng trước khi bị thay ra nghỉ ở phút 55. Calvert-Lewin đã dính chấn thương gân khoeo. Ferguson nói rằng, việc thay Calvert-Lewin là một biện pháp để phòng ngừa chấn thương nặng hơn.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm