Bị ong đốt khi làm vườn, người đàn ông sốc phản vệ nặng

(PLO)- Sau khi bị ong đốt, anh T cảm thấy hồi hộp, tức ngực khó thở tăng nhiều...
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 15-6, Bệnh viện (BV) đa khoa Hùng Vương (Phú Thọ) cho biết mới tiếp nhận cấp cứu bệnh nhân NXT (40 tuổi, ngụ Đoan Hùng, Phú Thọ) bị phản vệ nặng do ong vàng đốt.

Gia đình bệnh nhân cho biết chiều cùng ngày, trong khi dọn vườn nhà, T không may bị đàn ong vàng đốt. Sau đó ít phút anh xuất hiện triệu chứng hồi hộp, tức ngực khó thở tăng nhiều, được người nhà nhanh chóng đưa tới bệnh viện cấp cứu.

Bệnh nhân điều trị tại BV do bị ong vàng đốt. Ảnh: BV
Bệnh nhân điều trị tại BV do bị ong vàng đốt. Ảnh: BV

Quãng đường từ nhà tới BV chỉ hơn 1 km, nhưng khi tới trung tâm cấp cứu, bệnh nhân đã rơi vào trạng thái tiền hôn mê, thở rít, SpO2 dưới 80%, mạch nhanh, nhỏ, huyết áp tụt, da, niêm mạc toàn thân tím tái...

Các bác sĩ đã sử dụng thuốc vận mạch, chống sốc, trong đó chủ lực vẫn là Adrenalin nên cỉ sau ít phút bệnh nhân đã thoát cơn nguy kịch, các chỉ số sinh tồn dần ổn định.

Sốc phản vệ có thể xảy ra bất cứ lúc nào và hậu quả vô cùng nguy hiểm nếu không được cấp cứu kịp thời. Do đó, khi cơ thể có dấu hiệu bất thường sau khi tiếp xúc với các dị nguyên như: ong đốt, kiến đốt, tiêm, uống thuốc, ăn các loại thực phẩm... người dân cần đến ngay cơ sở y tế gần nhất để được cấp cứu kịp thời.

Hiện bệnh nhân đã ổn định và có thể ra viện.

Trước đó, đầu tháng 6-2002, Trung tâm Y tế Tân Kỳ, Nghệ An tiếp nhận bệnh nhi NKA (2 tuổi) trong tình trạng có nhiều vết sưng nề, đau, ngứa nhiều, quấy khóc liên tục, xuất hiện sốt cao.

Theo người nhà kể lại, bệnh nhi theo người thân ra chơi ngoài vườn thì không may bị ong mật nuôi trong nhà đốt gần 50 nốt. Các y bác sĩ xác định bệnh nhi bị sốc phản vệ độ II và tiến hành cấp cứu. Sau 5 ngày điều trị, bệnh nhi ổn định, được ra viện.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm