Bị phạt 5 triệu đồng vì báo chốt CSGT trên mạng xã hội

(PLO)- Một người đàn ông bị Công an huyện Ea H’leo, Đắk Lắk xử phạt 5 triệu đồng vì chia sẻ hoạt động chốt giao thông trên mạng xã hội Facebook.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 20-9, trao đổi với PLO, Thượng tá Nguyễn Công Hòa, Trưởng Công an huyện Ea H’leo, Đắk Lắk cho biết đơn vị vừa xử phạt trường ông NTH số tiền 5 triệu đồng về hành vi “thu thập, xử lý và sử dụng thông tin của tổ chức, cá nhân khác mà không được sự đồng ý hoặc sai mục đích theo quy định của pháp luật”.

phạt người đàn ông báo thông chốt công an trên mạng xã hội
Công an làm việc với ông NTH. Ảnh: CA

Trước đó, ngày 18-9, lực lượng chức năng phát hiện ông H sử dụng mạng xã hội Facebook đăng tải thông tin, hình ảnh và hoạt động của chốt CSGT, Đội CSGT Công an huyện Ea H’leo đang làm nhiệm vụ mà không được sự đồng ý của chốt, sai mục đích quy định.

Tại cơ quan điều tra, H thừa nhận hành vi vi phạm và khai mục đích ban đầu của H khi đăng tải chỉ nhằm câu like và thông báo cho mọi người biết để tránh sự kiểm tra, xử lý của lực lượng chức năng.

Theo Thượng tá Nguyễn Công Hòa, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, CSGT có thể áp dụng các biện pháp nghiệp vụ để đảm bảo hiệu quả công việc, góp phần đảm bảo tình hình trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Việc đăng tải, chia sẻ thông tin, hình ảnh “báo chốt” trên mạng xã hội để người vi phạm tìm cách để đối phó với lực lượng công an là hành vi trực tiếp cản trở quá trình thực hiện chức năng, nhiệm vụ của lực lượng thi hành công vụ.

Ngoài ra, còn có thể giúp các đối tượng vi phạm pháp luật, như: tàng trữ, vận chuyển ma túy, vũ khí, vi phạm nồng độ cồn…

“Báo chốt” là hành vi vi phạm pháp luật, người dân cần chấp hành nghiêm quy định của pháp luật, không đăng tải, chia sẻ, hình ảnh, thông tin liên quan hoạt động của chốt CSGT.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm