Bị phạt 6 năm 6 tháng tù vì lên mạng xã hội nói xấu Đảng, Nhà nước

(PLO)- Bị cáo đã sử dụng mạng xã hội đăng nhiều thông tin sai sự thật, xuyên tạc chủ trương, đường lối của Đảng, Nhà nước.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 15-9, TAND huyện Thống Nhất (Đồng Nai) đưa vụ án ra xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Hoàng Khương (41 tuổi, ngụ xã Gia Tân 3) với mức án 6 năm 6 tháng tù giam về tội “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”.

chống - phá - đảng.jpg
Bị cáo Hoàng Khương. Ảnh: CAĐN

Theo cáo trạng, từ năm 2019 - 5 - 2023, Hoàng Khương đã sử dụng Facebook cá nhân và mạng xã hội Twitter đăng nhiều thông tin sai sự thật, xuyên tạc chủ trương, đường lối của Đảng, Nhà nước, xúc phạm uy tín, danh dự của tổ chức, cá nhân.

Tại phiên tòa xét xử sơ thẩm, Khương đã thừa nhận hành vi vi phạm pháp luật của mình.

Theo HĐXX, đây là bản án thích đáng và cũng lời cảnh tỉnh cho những người thiếu trách nhiệm với đất nước, với cộng đồng, lợi dụng các quyền tự do dân chủ để làm tổn hại đến lợi ích của Nhà nước và các tổ chức, cá nhân khác.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm