Bí thư Nguyễn Văn Nên: 'Lọc ra khỏi hệ thống những cá nhân làm chậm bước tiến của TP.HCM'

(PLO)- Bí thư Thành ủy TP.HCM yêu cầu lọc ra khỏi hệ thống những việc, những cá nhân làm chậm bước tiến của TP, e ngại khó khăn, thiếu tinh thần trách nhiệm.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sáng 19-5, Thành ủy TP.HCM tổ chức lễ biểu dương 118 tập thể và 184 cá nhân có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (2022-2023), nhân kỉ niệm 133 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19-5-1890 - 19-5-2023).

TP.HCM- nơi khởi nguồn của đổi mới

Phát biểu tại buổi lễ, Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên chia sẻ, trong những ngày tháng 4 và tháng 5 lịch sử, cùng với cả nước, các địa phương, TP.HCM đã tổ chức rất nhiều hoạt động thiết thực và ý nghĩa để kỉ niệm 133 năm ngày sinh của Người.

Theo Bí thư Nguyễn Văn Nên, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trên địa bàn TP ngày càng trở thành nét đẹp truyền thống, văn hóa của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP.

Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên trao bằng khen cho cá nhân, tập thể xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Ảnh: THANH TUYỀN
Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên trao bằng khen cho cá nhân, tập thể xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Ảnh: THANH TUYỀN

Ông nhắc lại, sau ngày đất nước hòa bình, thống nhất, tại hội nghị lần thứ nhất ngày 15-6-1975, Thành ủy Sài Gòn- Gia Định đã ban hành Nghị quyết rất quan trọng về nhiệm vụ chính trị của TP.

Một trong các nhiệm vụ hàng đầu đó là tiếp tục học tập và làm theo tấm gương đạo đức trong sáng của Bác Hồ. Việc này nhằm giáo dục và rèn luyện đội ngũ cán bộ, đảng viên không ngừng nâng cao bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, trình độ, năng lực góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ của TP trong giai đoạn mới.

"Từ đó đến nay, tinh thần học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác Hồ ngày càng lan rộng, thấm sâu hòa quyện với truyền thống yêu nước, thương nòi. Ngày càng trở thành nhân tố vô cùng quan trọng, nhân lên ý chí, nghị lực, tinh thần đoàn kết, tạo ra sức mạnh nội lực của TP.HCM trong quá trình thực hiện sứ mệnh cao cả của mình. Là nơi hội tụ, khởi nguồn nhiều phong trào đổi mới năng động, sáng tạo" - Bí thư Nguyễn Văn Nên nhấn mạnh.

Từ thực tiễn cuộc sống, học tập, lao động và làm việc ngày càng xuất hiện nhiều mô hình mới, cách làm sáng tạo, hiệu quả đã lan tỏa mạnh mẽ đến toàn xã hội.

"Mỗi tập thể và cá nhân hôm nay đã mang đến cho chúng ta từng câu chuyện đẹp, truyền cảm hứng rất sống động về tinh thần lao động, học tập, làm việc, cống hiến. Thể hiện ý chí quyết tâm, nghị lực phi thường, bản lĩnh sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, sẵn sàng vượt qua thử thách, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Nhiều câu chuyện cảm động về lòng trắc ẩn, tình yêu thương con người, trách nhiệm đối với nhân dân và xã hội đã góp phần cho TP ngày càng đẹp hơn, văn minh hơn, nhân ái hơn, nghĩa tình hơn"- Bí thư TP.HCM nói.

Ông cũng bày tỏ lòng tri ân đến đồng bào, bà con ta đang sinh sống, học tập và làm việc ở nước ngoài, luôn hướng về quê hương, xứ sở. Nhiều người đã âm thầm cống hiến tận tâm, tận tụy, làm những điều tốt, việc tử tế, bình dị, vô tư, trong sáng.

Bí thư Nguyễn Văn Nên: 'Lọc ra khỏi hệ thống những cá nhân làm chậm bước tiến của TP.HCM' ảnh 2
118 tập thể và 184 cá nhân có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Ảnh: THANH TUYỀN

Bí thư Nguyễn Văn Nên cho rằng, cần học, làm theo Bác từ những điều bình dị, gần gũi hàng ngày. Các cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể cần tiếp tục nghiên cứu, tìm tòi, đổi mới và đa dạng hóa việc tổ chức xây dựng các phong trào thi đua yêu nước.

Nghiên cứu, phát huy sáng tạo, sáng kiến, tu dưỡng bản thân, rèn luyện phẩm chất đạo đức. Đề cao trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu các cấp.

Chấn chỉnh đội ngũ cán bộ

Một trong những việc cần làm, Bí thư Thành ủy TP.HCM yêu cầu mỗi cán bộ, công chức, viên chức hăng say thi đua lao động, làm việc sáng tạo, dám nghĩ, dám làm vì lợi ích chung. Cụ thể hóa và thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị, Kết luận 124 của Thành ủy TP.HCM về khuyến khích bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo vì lợi ích chung.

"Cần tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, kịp thời phát hiện, ngăn chặn những sai phạm. Xử lý nghiêm minh các tổ chức, cá nhân có hành vi tiêu cực, khắc phục có hiệu quả những biểu hiện đùn đẩy, né tránh, sợ trách nhiệm của một số ít cán bộ, đảng viên hiện nay. Điều này là trách nhiệm của người đứng đầu các cấp.

...Còn cán bộ mà chưa làm tốt, chưa làm đúng công việc được giao thì chúng ta phải phát hiện, uốn nắn, phê bình, kiểm điểm, xử lý nghiêm theo nguyên tắc của Đảng và nếu có vi phạm nghiêm trọng thì xử lý theo pháp luật của Nhà nước"- ông Nên chỉ đạo.

Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên nói, đây là thời điểm cần phải phát huy mạnh mẽ sức mạnh của hệ thống chính trị và khối đại đoàn kết toàn dân của TP. Ảnh: THANH TUYỀN

Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên nói, đây là thời điểm cần phải phát huy mạnh mẽ sức mạnh của hệ thống chính trị và khối đại đoàn kết toàn dân của TP. Ảnh: THANH TUYỀN

Cũng theo Bí thư, cần lọc ra khỏi hệ thống những việc, những cá nhân làm chậm bước tiến của TP, e ngại khó khăn, thiếu tinh thần trách nhiệm. Trước hết là trách nhiệm của người đứng đầu, cần hết sức bình tĩnh để nhìn thấy rõ ai xứng đáng thì hoan nghênh, biểu dương, phát huy hay không xứng đáng thì xử lý nghiêm khắc, nghiêm minh.

Bí thư Nguyễn Văn Nên chia sẻ, Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết 31, Quốc hội cũng sẽ ban hành nghị quyết về cơ chế, chính sách vượt trội và thí điểm trên nhiều lĩnh vực cho TP.HCM. Những Nghị quyết này sẽ giúp TP tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tồn đọng, huy động các nguồn lực cho đầu tư phát triển nhanh và bền vững. Đây là cơ hội, cũng là những thách thức, khó khăn mà TP phải đối mặt.

"Hơn lúc nào hết, đây là thời điểm cần phải phát huy mạnh mẽ sức mạnh của hệ thống chính trị và khối đại đoàn kết toàn dân của TP. Phát huy tinh thần năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm của đội ngũ cán bộ, công chức, người dân và cộng đồng doanh nghiệp. Để mỗi cấp, mỗi ngành, mỗi người làm đúng và làm tốt việc phải làm của mình vì sự nghiệp chung"- Bí thư Nguyễn Văn Nên nhấn mạnh.

Ông tin tưởng, sẽ ngày càng có nhiều tấm gương sáng được tuyên dương hơn nữa, góp phần tạo nên nét đẹp truyền thống văn hóa đậm đà bản sắc của TP mang tên Bác Hồ kính yêu; xây dựng TP.HCM ngày càng văn minh, hiện đại, nghĩa tình.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm