Bí Thư Thành ủy Hà Nội thăm hỏi, động viên nạn nhân vụ cháy tại phố Hàng Lược

(PLO)- Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng chia sẻ mất mát của gia đình, động viên nạn nhân trong vụ cháy ở Hàng Lược cố gắng điều trị, mau phục hồi, vượt qua mất mát, khó khăn.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sáng 15-1, sau khi nhận tin vụ cháy xảy ra ở số 4 phố Hàng Lược, quận Hoàn Kiếm, Bí Thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng đã đến thăm hỏi, động viên và trao hỗ trợ cho nạn nhân vụ cháy.

Thay mặt lãnh đạo thành phố, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng chia sẻ những mất mát của gia đình, động viên nạn nhân đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn (Hà Nội) cố gắng điều trị mau phục hồi, vượt qua mất mát, khó khăn.

bí thư thành ủy hà nội thăm nạn nhân vụ cháy
Bí Thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng thăm hỏi, động viên nạn nhân vụ cháy ở hàng Lược. Ảnh THU TRANG

Ông Đinh Tiến Dũng cũng chỉ đạo Ban Cán sự Đảng UBND thành phố, quận Hoàn Kiếm và các đơn vị liên quan, kịp thời quan tâm, động viên hỗ trợ cả vật chất và tinh thần gia đình người bị nạn theo quy định.

Đồng thời, tập trung khắc phục hậu quả, khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ cháy.

chay-hang-luoc-7-1878-5800.jpg
Ngôi nhà nơi xảy ra vụ cháy ở Hàng Lược. Ảnh PHI HÙNG

Cũng trong sáng 15-1, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh đã có văn bản khẩn chỉ đạo các đơn vị giải quyết, làm rõ nguyên nhân, khắc phục hậu quả vụ cháy tại số 4 Hàng Lược, quận Hoàn Kiếm.

Công văn nêu: Giao Giám đốc Công an thành phố chủ trì, phối hợp với Chủ tịch UBND quận Hoàn Kiếm và các đơn vị liên quan tập trung khắc phục hậu quả, khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ cháy, làm rõ trách nhiệm của tổ chức, cá nhân, xử lý theo quy định pháp luật (nếu có).

Giao Giám đốc Sở LĐTB&XH phối hợp với Chủ tịch UBND quận Hoàn Kiếm và các đơn vị liên quan, tổ chức thăm hỏi, động viên, hỗ trợ vật chất, tinh thần gia đình người bị nạn theo quy định.

Giao Giám đốc các đơn vị gồm Sở Y tế, Công an thành phố, Chủ tịch UBND quận Hoàn Kiếm theo chức năng, nhiệm vụ được giao, đảm bảo vệ sinh, môi trường tại khu vực xảy ra vụ cháy; báo cáo Chủ tịch UBND thành phố chỉ đạo những vấn đề vượt thẩm quyền theo quy định.

Như PLO đã đưa tin, vụ cháy xảy ra rạng sáng 15-1, tại một căn nhà dạng ống trên phố Hàng Lược, quận Hoàn Kiếm.

Trong vụ cháy này, một nạn nhân đã kịp thời thoát sang nhà hàng xóm qua ban công ở tầng 4, các nạn nhân còn lại tử vong trong trạng thái bị ngạt khói nhiều.

Danh tính các nạn nhân gồm: NĐH (70 tuổi, chủ hộ); ĐTH (63 tuổi), NBTT (10 tuổi) và NBHP (7 tuổi).

Hiện Công an Hà Nội đang tập trung điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ cháy.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm