Bí thư Trùng Khánh Tôn Chính Tài nhận án tù chung thân

Cáo trạng cho thấy ông Tôn (ảnh) đã nhận hối lộ từ khi còn là bí thư quận ủy ở Bắc Kinh năm 2002 và cả khi ông giữ chức bộ trưởng Nông nghiệp, bí thư Tỉnh ủy Cát Lâm, bí thư Thành ủy Trùng Khánh. Ông Tôn mất chức bí thư Thành ủy Trùng Khánh vào tháng 7-2017 vì vi phạm kỷ luật đảng. Tháng 9-2017, ông Tôn bị khai trừ khỏi đảng, bị loại bỏ tư cách đại biểu quốc hội và đến tháng 2 năm nay bị truy tố tội nhận hối lộ.

Tại tòa, ông Tôn chấp nhận bản án và cho biết không kháng cáo. Tính tới nay ông Tôn là nhân vật cấp cao nhất ngã ngựa trong chiến dịch truy quét tham nhũng “đả hổ diệt ruồi” do Chủ tịch Tập Cận Bình phát động cuối năm 2012.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm