Biển hiệu kinh doanh “nuốt” vỉa hè

Theo ghi nhận của chúng tôi trong chiều 31-3, dọc theo hai bên tuyến quốc lộ 1A từ hướng Quảng Nam đi vào TP Quảng Ngãi hầu như rất ít hoặc không có vỉa hè dành cho người đi bộ. Các vỉa hè nằm dọc trên tuyến đường đều bị các hộ kinh doanh ngang nhiên chiếm lấy để đặt những bảng hiệu.

Theo đó, đoạn ngang qua thị trấn Châu Ổ (huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi) dọc theo hai bên đường là những hàng quán bán vật dụng gia dụng và các quán ăn uống ngang nhiên chấn ngang vỉa hè, có những đoạn bảng hiệu đặt sát quốc lộ.

Không những thế, tại đoạn qua huyện Sơn Tịnh cũng không khá hơn. Dọc theo hai bên đường là các bảng hiệu quán cơm, quán bún và nhiều đống vật liệu xây dựng đổ tràn hết vỉa hè dành cho người đi bộ.

Các biển hiệu lấn luôn ra ngoài mép đường quốc lộ.

Tại TP Quảng Ngãi, có nhiều đoạn bị người dân lấn chiếm để đặt các bảng hiệu để kinh doanh như nước uống, tiệm vàng, quán cà phê… không có một lối nào để người dân có thể đi lại.

Một số hình ảnh PV ghi lại trong chiều 31-3

Vật liệu xây dựng tràn cả ra đường

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm

Nắng nóng gay gắt sẽ tiếp tục kéo dài ở Nam bộ

Nắng nóng gay gắt sẽ tiếp tục kéo dài ở Nam bộ

(PLO)- Dự báo nắng nóng vẫn tiếp diễn, sang tháng 4 và tháng 5 sẽ có những đợt nắng nóng kéo dài, diễn ra trên diện rộng cả miền Đông Nam bộ và miền Tây Nam bộ, nhiệt độ cao nhất là trên 39 độ C.

‘Quy định ngưỡng, CSGT làm việc sao xuể’

‘Quy định ngưỡng, CSGT làm việc sao xuể’

(PLO)- Một trong những nội dung còn ý kiến khác nhau liên quan đến việc có nên cấm tuyệt đối nồng độ cồn khi thảo luận về dự án Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ.