Biển lửa bao trùm nhiều giờ xưởng mút ở Sài Gòn

Khoảng 20 giờ 30  ngày 17-12, người dân sống gần số nhà 242 đường Phan Anh (phường Tân Thới Hòa, quận Tân Phú, TP.HCM) phát hiện khói lửa bùng phát dữ dội từ một nhà xưởng chuyên sản xuất mút.
Hỏa hoạn nhanh chóng lan rộng sang xưởng sản xuất ống nhựa gần đó. Cột khói kèm lửa bốc cao hàng chục mét khiến người dân khu vực hoảng loạn.

Biển lửa bao trùm xưởng mút ở quận Tân Phú trong nhiều giờ. Ảnh Nguyễn Tân.

Nhiều người hô hoán kêu cứu và huy động phương tiện và lực lượng tại chỗ khống chế nhưng bất thành. Những nhà dân và xưởng gần đó huy động nhân lực di chuyển đồ đạc vì sợ cháy lan.

Tuyến đường Phan Anh bị cảnh sát phong tỏa hoàn toàn. Ảnh Nguyễn Tân.

Cảnh sát PCCC quận Tân Phú cùng các đơn vị hỗ trợ trực thuộc Cảnh sát PCCC TP.HCM huy động nhiều phương tiện cùng hàng trăm cán bộ chiến sĩ đến hiện trường khống chế hỏa hoạn.

Do lửa kèm khói lớn nên đám cháy có nguy cơ lan sang khu vực dân cư. Ảnh H. Tâm.

Tuy nhiên, do hiện trường vào khu vực cháy là nhiều con hẻm nên việc tiếp cận gặp không ít khó khăn. Cảnh sát phải chia nhiều mũi tiếp cận các hướng dập tắt lửa. Các nhà dân lân cận phải di tản hoàn toàn để đảm bảo an toàn.

Nhiều người dân hoảng hốt rời khỏi nơi ở. Ảnh Nguyễn Tân.

Tuyến đường Phan Anh qua hiện trường được phong tỏa hoàn toàn. Điện khu vực bị cắt để đảm bảo an toàn.

Những ngôi nhà gần đám cháy di dời đồ đạc để đảm bảo an toàn. Ảnh Nguyễn Tân.

Theo một người dân, nhà xưởng nói trên được thuê lại từ một chủ. Vào chiều cùng ngày một số công nhân có làm hàn xì và đây có thể là nguyên nhân gây ra hỏa hoạn.

Đến 23 giờ tối cùng ngày, hỏa hoạn vẫn đang được lực lượng chức năng nỗ lực khống chế. 

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm