Bình Định: Rừng phòng hộ tái sinh bị chặt phá

(PLO)- UBND huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định thành lập đoàn thanh tra, kiểm tra vụ phá rừng phòng hộ tái sinh để xử lý trách nhiệm người liên quan.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 21-10, trao đổi với PLO, một lãnh đạo UBND huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định, cho hay huyện đã thành lập đoàn thanh tra vụ phá rừng phòng hộ ở hồ Vạn Định, thuộc xã Mỹ Lộc để xem xét, xử lý những người liên quan.

Hồ sơ vụ phá rừng phòng hộ này đã được Hạt kiểm lâm huyện Phù Mỹ chuyển cho UBND huyện giải quyết.

Bình Định thanh tra vụ phá rừng phòng hộ
Lực lượng chức năng kiểm tra khu vực rừng phòng hộ ở hồ Vạn Định bị chặt phá. Ảnh:TĐ

Theo ông Ngô Khánh Toàn, Hạt trưởng Hạt kiểm lâm huyện Phù Mỹ, mới đây lực lượng kiểm lâm phát hơn hơn 5.000 m2 rừng tái sinh ở khu vực hồ Vạn Định bị chặt phá. Diện tích rừng này được quy hoạch chức năng phòng hộ, do Ban quản lý rừng phòng hộ huyện Phù Mỹ quản lý.

Cũng theo Hạt kiểm lâm huyện Phù Mỹ, từ năm 2013 đến 2015, một số hộ dân xã Mỹ Lộc lấn chiếm hơn 45 ha đất quy hoạch phòng hộ tại khu vực hồ Vạn Định để trồng keo.

393939201_322203873876031_6221943858842587488_n.jpg
Số gỗ keo khoanh nuôi tái sinh ở khu vực hồ Vạn Định bị đốn hạ. Ảnh:TĐ

Sau đó, chính quyền địa phương đã phá bỏ cây keo trên đất lấn chiếm, giao Ban Quản lý rừng phòng hộ huyện Phù Mỹ tiếp nhận quản lý, trồng rừng thay thế theo tiêu chuẩn rừng phòng hộ.

Tuy nhiên, từ năm 2018 đến nay, Ban Quản lý rừng phòng hộ huyện Phù Mỹ không thực hiện các thủ tục tiếp nhận, xác lập, khoanh vùng bảo vệ, dẫn tới tình trạng người dân khai thác gỗ trái phép.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm