Bình Dương: Công an vây bắt hàng chục người nước ngoài đánh bạc

(PLO)- Người Việt Nam và người nước ngoài cấu kết tổ chức các sòng bạc để người nước ngoài sát phạt.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 8-7, phòng Cảnh sát hình sự (Công an tỉnh Bình Dương) cho biết vừa triệt xóa hai tụ điểm đánh bạc do người Việt Nam và nước ngoài tổ chức.

Công an bắt giữ hàng chục người nước ngoài đánh bạc. Ảnh: LA

Công an bắt giữ hàng chục người nước ngoài đánh bạc. Ảnh: LA

Theo cơ quan công an, hai tụ điểm đánh bạc đều nằm trong khu khu dân cư Việt Sing (phường An Phú, TP Thuận An). Các con bạc ở cả hai sòng bạc này đều là người nước ngoài đang sinh sống và làm việc tại Bình Dương và TP.HCM.

Trước đó, khuya ngày 7-7 phòng Cảnh sát hình sự phối hợp với phòng Quản lý Xuất nhập cảnh và Công an TP Thuận An đồng loạt kiểm tra hành chính hai căn nhà số 16 và nhà C119 cùng trên đường D20 (Khu dân cư Việt Sing).

Tại đây, lực lượng công an phát hiện hàng chục người nước ngoài đang tham gia đánh mạt chược, thắng thua bằng tiền.

Các sòng bạc đánh mạt chược ăn tiền. Ảnh: LA

Các sòng bạc đánh mạt chược ăn tiền. Ảnh: LA

Hiện tại, lực lượng công an đang tạm giữ 18 người, trong đó 12 con bạc đều là người nước ngoài, 6 người (5 người Việt Nam và 1 người nước ngoài) với vai trò tổ chức đánh bạc.

Tổng số tiền thu giữ của hai sòng bạc là gần 400 triệu đồng đồng, 700 USD, 27.000 Đài tệ cùng nhiều tang vật có liên quan…

Theo lãnh đạo phòng Cảnh sát hình sự, đây là ổ nhóm tổ chức đánh bạc có tính chất chuyên nghiệp, hoạt động tinh vi núp bóng dưới nhiều hình thức.

Đặc biệt, nhóm người này có sự phân công vai trò nhiệm vụ cho từng người, liên tục thay đổi thời gian và địa điểm hoạt động.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm