Bình Dương: Công nhân cấu kết trộm tài sản của công ty đem bán

(PLO)- Công nhân tuồn tài sản của công ty ra ngoài để bán chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 30-6, Công an thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương cho biết đang tạm giữ nhóm người chuyên trộm tài sản của công ty bán ra ngoài.

Theo cơ quan công an, ráng sáng ngày 29-6 trong quá trình tuần tra công an xã An Tây phát hiện Thạch Tư (36 tuổi, quê ở Sóc Trăng) điều khiển xe máy chở nhiều thanh nhôm nguyên liệu có biểu hiện nghi vấn nên đã mời về trụ sở làm việc.

Nhóm người bị bắt vì trộm nhôm nguyên liệu của công ty đem bán. Ảnh: CACC

Nhóm người bị bắt vì trộm nhôm nguyên liệu của công ty đem bán. Ảnh: CACC

Tại công an, Tư thừa nhận đã trộm 124 kg nhôm nguyên liệu của công ty mình làm việc đang mang đi bán.

Tư khai nhận là công nhân của công ty S.T., lợi dụng sơ hở của doanh nghiệp nên đã cấu kết với Nguyễn Vũ Linh (29 tuổi, quê ở Cà Mau) trộm số nhôm trên đi bán.

Tư khai nhận còn cấu kết với Lê Long Điền (26 tuổi, ngụ tại thị xã Bến Cát) thực hiện nhiều vụ trộm. Tổng cộng cả ba đã trộm số tài sản trị giá hàng trăm triệu đồng.

Số nhôm nguyên liệu được bán ra bên ngoài mà cơ quan công an thu giữ. Ảnh: CACC

Số nhôm nguyên liệu được bán ra bên ngoài mà cơ quan công an thu giữ. Ảnh: CACC

Mở rộng điều tra, cơ quan công an bắt giữ thêm Lê Thị Luyến (44 tuổi, ngụ tại thị xã Bến Cát) vì có hành vi tiêu thụ tài sản trộm cắp.

Tại nhà của Luyến, lực lượng công an thu giữ khoảng 500kg nhôm nguyên liệu.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm