Bình Dương ghi nhận ca nhiễm bệnh đậu mùa khỉ thứ 2

(PLO)- Đây là trường hợp tiếp xúc gần với ca bệnh được phát hiện tại TP.HCM.

Ngày 6-10, Sở Y tế tỉnh Bình Dương cho biết vừa phát hiện ca nhiễm đậu mùa khỉ thứ 2.

đậu mùa khỉ (1).jpg
Ca bệnh đậu mùa khỉ thứ 2 đang được điều trị tại Trung tâm y tế TP Thuận An. Ảnh: LA

Bệnh nhân này là anh LMT (sinh năm 2004, thường trú tại Khu phố Bình Phước, Bình Nhâm, TP Thuận An, tỉnh Bình Dương).

Ca bệnh được Bệnh viện đa khoa Quốc tế Becamex phát hiện. Sau đó, bệnh viện này đã gửi mẫu xét nghiệm và có kết quả dương tính.

Hiện tại, ca bệnh có sức khỏe ổn định và đang được cách ly điều trị cách ly tại Trung tâm Y tế TP Thuận An.

Theo Sở Y tế tỉnh này, ca bệnh này có tiếp xúc gần với ca bệnh đậu mùa khỉ tại TP.HCM.

Ngay sau khi phát hiện ca nhiễm, Sở Y tế tỉnh Bình Dương đã thành lập đoàn giám sát tiến hành điều tra, giám sát ca bệnh.

đậu mùa khỉ (2).jpg
Ca bệnh đậu mùa khỉ đầu tiên sắp khỏi bệnh và sắp xuất viện. Ảnh: LA

Những người tiếp xúc gần được ngành y tế tỉnh Bình Dương xử lý triệt để theo hướng dẫn của Bộ Y tế.

Trước đó, vào ngày 25-9, Bình Dương ghi nhận ca nhiễm đậu mùa khỉ đầu tiên. Ca nhiễm là chị NKL (22 tuổi, đang tạm trú tại một nhà trọ ở huyện Bắc Tân Uyên).

Đến thời điểm hiện tại, ca bệnh này đã được điều trị khỏi, đang chờ kiểm tra lại và sẽ xuất viện trong vài ngày tới.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm