Bình Dương: Hội đồng hương hỗn chiến khiến 1 người tử vong

(PLO)- Trong khi tham gia hội đồng hương thì phát sinh mâu thuẫn, hai nhóm thanh niên lao vào hỗn chiến khiến một nam thanh niên tử vong.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 25-10, Công an tỉnh Bình Dương cho biết đang điều tra vụ hỗn chiến giữa hai nhóm thanh niên khiến một người chết.

Trong nhóm thanh niên tham gia hỗn chiến đã có một số bị bắt giữ. Người trực tiếp gây án là Sơn Chí Hào và một số người khác liên quan đến vụ án này đang bỏ trốn.

Theo cơ quan công an, Sơn Chí Hải tham gia nhóm đồng hương Cà Mau trên facebook có tên là “Tiểu Hổ” (60 thành viên).

Trong thời gian tham gia nhóm này, Hải xảy ra mâu thuẫn với các thành viên trong nhóm nên đã rời khỏi nhóm và tuyên bố sẽ đánh một số người trong nhóm này.

Nghe thấy Hải tuyên bố vậy, Hồ Chí Phiên (trưởng nhóm "Tiểu Hổ") cùng hơn 10 người khác trong nhóm đến chỗ ở của Hải đánh dằn mặt.

Khi biết được con mình bị đánh, Sơn Văn Minh (cha của Hải) đã nhờ Sơn Chí Hào cùng một số người bạn tìm đánh nhóm của Phiên để trả thù.

Khi hai nhóm gặp nhau tại một khu nhà trọ thuộc phường Khánh Bình (thị xã Tân Uyên), hai bên lao vào hỗn chiến.

Trong lúc hỗn chiến, Hào dùng dao đâm nhiều nhát vào người Nguyễn Văn Kha (nhóm của Phiên) khiến người này tử vong.

Trước đó, vào ngày 14-10 cũng tại thị xã Tân Uyên, hai nhóm thanh niên trong khi nhậu phát sinh mâu thuẫn dẫn đến hỗn chiến. Hai nam thanh niên bị đâm chết tại chỗ và một người khác bị thương nặng.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm